Tình hình an ninh, trật tự diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây

03:05, 18/05/2017

(LĐ online) - Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ về tình hình an ninh, trật tự trong thời gian gần đây, Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhận định...

(LĐ online) - Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ về tình hình an ninh, trật tự trong thời gian gần đây, Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhận định: dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, sự tham gia tích cực của Quân đội, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và nhân dân, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt, công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đã đạt được những kết quả rõ nét, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình an ninh, trật tự có những diễn biến phức tạp.
 
Tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông
Tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông
Từ đầu năm đến nay, các thế lực thù địch, phản động lưu vong triển khai các hoạt động chống phá ta theo hướng ngày càng manh động, liều lĩnh, công khai, thách thức hơn. Nổi lên là “Việt Tân” và “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” triện để lợi dụng mạng xã hội Facebook tăng cường móc nối, chỉ đạo, cung cấp tiền, hậu thuẫn, cổ súy các hoạt động chống phá; kêu gọi, hướng dẫn cách thức tụ tập biểu tình, gây rối ở các tỉnh, thành phố. Đặc biệt, từ khi xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung đến nay, tại các tỉnh miền Trung xảy ra 40 vụ tuần hành, biểu tình đông người với quy mô ngày càng lớn, tính chất chống đối ngày càng quyết liệt, manh động và  nguy hiểm.
 
Tình hình khiếu kiện, đình công, lãn công thời gian qua gia tăng, diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, địa bàn. Khiếu kiện về đất đai tuy không tăng về số vụ nhưng tăng về tính chất phức tạp; xảy ra nhiều vụ người dân kéo đông người bao vây nhà máy, trụ sở chính quyền, chặn đường quốc lộ, “rào làng” để phản đối thu hồi giải phóng mặt bằng, triển khai dự án… Điển hình là vụ việc tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) xảy ra vào ngày 15/4/2017…, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh xã hội, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, đình trệ sản xuất.
 
Từ đầu năm 2017 đến nay, có 2.674 trang/cổng thông tin điện tử có tên miền quốc gia bị tấn công, chiếm quyền điều khiển, thay đổi giao diện, trong đó có 90 trang thuộc quản lý của các cơ quan nhà nước. Hoạt động tấn công mạng của các nhóm tin tặc trong nước tuy chưa phát hiện động cơ, mục đích chống đối chính trị nhưng đã gây thiệt hại về vật chất, uy tín của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 
 
Cũng từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn toàn quốc xảy ra 13.697 vụ phạm pháp hình sự; lực lượng Công an đã điều tra khám phá 13.697 vụ, bắt xử lý 29.902 đối tượng; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 2.869 đối tượng truy nã, trong đó có 787 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; triệt phá 544 băng, nhóm tội phạm. Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm hình sự, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, chống người thi hành công vụ có chiều hướng gia tăng. Tháng 4/2017, phạm pháp hình sự tăng 12,7%, án giết người tăng 69,49%, chống người thi hành công vụ tăng 23,53% so với tháng 3/2017. Đáng chú ý, tội phạm giết người xảy ra nhiều vụ với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn vô nhân tính, liên tục xảy ra các vụ đối tượng có biểu hiện tâm thần, “ngáo đá” giết chết người thân, giết người vô cớ.
 
Tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra phức tạp. Tình trạng các nhóm đối tượng thuê đường truyền tốc độ cao điều hành các trang web phục vụ tổ chức đánh bạc với số lượng người tham gia đông, ở nhiều quốc gia, số tiền lớn tiếp tục xảy ra, đang gây ra nhiệu hệ lụy xấu. Trong thời gian gần đây, lực lượng Công an đã phát hiện, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet với số tiền đánh bạc khoảng 300 tỷ đồng; đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet ở Quảng Ninh với số tiền lên đến 100 tỷ đồng… Tuy kết quả đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy ngày càng tăng nhưng hoạt động của tội phạm này vẫn diễn ra rất phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; lượng ma túy từ một số nước thẩm lậu vào nước ta rất lớn; xu hướng mua bán, vận chuyển, sản xuất, sử dụng ma túy tổng hợp gia tăng đột biến. Tháng 4/2017, lượng ma túy tổng hợp phát hiện nhiều hơn 227% về khối lượng và hơn 80% về số viên so với tháng 3/2017.
 
Cháy, nổ diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ cao, nhất là tại các khu dân cư, khu công nghiệp, nơi kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, tập trung đông người. Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 1.929 vụ cháy, làm chết 53 người, bị thương 78 người, thiệt hại 551,921 tỷ đồng (chưa tính thiệt hại vụ cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko tại Cần Thơ xảy ra ngày 23/3/2017); so với cùng kỳ năm 2016 tăng 38% về số vụ, 150% về số người chết (53/21 người), tăng 79% thiệt hại về tài sản. Đáng chú ý số vụ cháy tại nhà dân tăng cao, xảy ra 827 vụ, tăng 170%; số vụ cháy tại khu công nghiệp tăng đáng kể, tăng 40%; và xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
 
Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, tình hình an ninh, trật tự còn diễn biến rất phức tạp, có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, bên ngoài và bên trong, nhưng quan và quyết định nhất là nguyên nhân chủ quan từ trong nội bộ ta. Nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa nhận thức đúng, đầy đủ vấn đề đối tác, đối tượng và tính phức tạp, nguy hiểm của tình hình, còn mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá ngày càng tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch. Hệ thống chính trị cơ sở, nhất là cấp xã có nơi không nắm được dân. Công tác tuyền thông đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, vạch mặt các đối tượng vi phạm pháp luật còn hạn chế; vận động quần chúng còn nặng về hình thức. Bố trí lực lượng, tăng cường phương tiện, điều kiện đảm bảo cho lực lượng Công an cũng còn hạn chế…
 
Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, để khắc phục tình trạng trên cần tiếp tục nâng cao nhận thức thức trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay; thống nhất nhận thức về những thuận lợi cơ bản, khó khăn, thách thức, nhất là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
 
Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy đảng và chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình an ninh, trật tự và tổ chức thực hiện, kiểm tra, dôn đốc, xử lý kịp thời những nhân tố có thể dẫn tới mất an ninh, trật tự ở đơn vị, địa phương mình; thường xuyên rà soát, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là ở các địa bàn có “điểm nóng” về an ninh, trật tự, có vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài liên quan đến thu hối, giải phóng mặt bằng, triển khai dự án; tập trung giải quyết dứt điểm khiếu kiện phức tạp, kéo dài nguy cơ trở thành “điểm nóng” ở cơ sở. Khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự ở địa phương nào, thì cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nơi đó phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết theo phương châm bốn tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”.
 
LÊ HỮU TÚC