Tuyên dương, khen thưởng 91 học sinh xuất sắc năm học 2016 – 2017

04:05, 19/05/2017

(LĐ online) - Sáng 19/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh xuất sắc năm học 2016 – 2017 để biểu dương và vinh danh những tấm gương học sinh tiêu biểu. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Tiến đã đến dự.

(LĐ online) - Sáng 19/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh xuất sắc năm học 2016 – 2017 để biểu dương và vinh danh những tấm gương học sinh tiêu biểu. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Tiến đã đến dự.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy trao vòng nguyệt quế cho các học sinh giỏi cấp quốc gia
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy trao vòng nguyệt quế
cho các học sinh giỏi cấp quốc gia

Báo cáo tại buổi lễ, bà Đàm Thị Kinh – Giám đốc Sở GDĐT cho biết: năm học 2016 – 2017, số lượng học sinh dự thi HSG cấp THCS và THPT và số học sinh được công nhận danh hiệu HSG cấp tỉnh, cấp quốc gia đều tăng cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh có 31 học sinh đạt giải HSG quốc gia; 1.163 học sinh đạt giải HSG cấp tỉnh; 13 giải/9 dự án tham dự cuộc thi KHKT cấp quốc gia, trong đó, có 2 dự án đạt giải nhất chung cuộc và được Bộ GDĐT chọn tham dự Cuộc thi Intel ISEF quốc tế năm 2017 tại Hoa Kỳ; 2 học sinh tham gia và đạt giải cao ở Cuộc thi “Thực hiện ước mơ” tại thành phố Hồ Chí Minh; nhiều học sinh đạt điểm tuyệt đối 1000/1000 tại Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng toàn quốc… Đặc biệt, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong học tập.
 
Đồng chí Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Bộ GD-ĐT Và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho các học sinh giỏi cấp quốc gia
Đồng chí Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Bộ GD-ĐT Và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho các học sinh giỏi cấp quốc gia
Đến dự và chúc mừng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà các em học sinh đạt được. Đồng thời, ghi nhận sự đóng góp to lớn của nhà trường, các thầy cô giáo đã tận tình, sáng tạo và dành hết tâm huyết cho công tác đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng, dìu dắt các em; sự quan tâm, chăm lo hết lòng và động viên, khích lệ kịp thời từ các bậc cha mẹ học sinh, các tổ chức, đoàn thể đối với các em trong suốt quá trình học tập. 
 
Biểu dương và vinh danh những tấm gương học sinh tiêu biểu
Biểu dương và vinh danh những tấm gương học sinh tiêu biểu

Dịp này, Bộ trưởng Bộ GĐDT đã tặng bằng khen cho 15 học sinh đạt giải nhì và ba trong kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2016 – 2017; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 16 học sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 13 học sinh đạt giải cuộc thi KHKT cấp quốc gia và 1 học sinh đạt giải nhất cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần thứ 5; Giám đốc Sở GDĐT tặng giấy khen cho 30 học sinh đạt giải nhất kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12, 16 học sinh đạt giải nhất kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 năm học 2016 – 2017 và 3 tập thể giáo viên bồi dưỡng HSG quốc gia gồm: Tổ Sinh, Tin và Hóa.
 
https://youtu.be/9duvQHO7FpE
 
Tuấn Hương – Văn Báu