Bảo Lộc: Nhiều biện pháp hạn chế trẻ bị đuối nước

04:06, 06/06/2017

Mới đây, tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè, ông Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cho biết: Những năm trước, trên địa bàn Bảo Lộc, hầu như năm nào cũng có trường hợp trẻ bị đuối nước; thậm chí, có năm 2 - 3 trẻ bị đuối nước dẫn đến tử vong trong dịp hè...

Mới đây, tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè, ông Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cho biết: Những năm trước, trên địa bàn Bảo Lộc, hầu như năm nào cũng có trường hợp trẻ bị đuối nước; thậm chí, có năm 2 - 3 trẻ bị đuối nước dẫn đến tử vong trong dịp hè. Vì vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng trẻ bị đuối nước, ông Tuấn yêu cầu Ban chỉ đạo hoạt động hè các xã, phường cần phối hợp với các bậc phụ huynh quản lý chặt trẻ: không cho trẻ được tự do cùng bạn đi tắm ở những nơi sông, suối, ao, hồ... Nếu trẻ đi tắm thì phải có sự kèm cặp của người lớn. Ở những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước cao như vừa nêu, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè các xã, phường cần cắm các biển báo cấm tắm. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng cần thường xuyên nhắc nhở con em mình trong việc phòng, tránh tai nạn đuối nước.
 
TRỊNH CHU