Biểu dương 48 điển hình tiên tiến "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" giai đoạn 2012 - 2016

03:06, 28/06/2017

(LĐ online) - Ngày 28/6, nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, tại Bảo Lâm, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" giai đoạn 2012 -2016 và phát động phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" giai đoạn 2017 -2022.

* Phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” giai đoạn 2017 - 2022
 
(LĐ online) - Ngày 28/6, nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, tại Bảo Lâm, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” giai đoạn 2012 -2016 và phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” giai đoạn 2017 -2022.
 
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội LHPN tỉnh biểu dương 12 tập thể xuất sắc và 36 cá nhân điển hình trong “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội LHPN tỉnh biểu dương 12 tập thể xuất sắc và 36 cá nhân điển hình trong “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”
Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lệ -UVBTV –Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, huyện ủy, UBND huyện Bảo Lâm và đặc biệt có 12 tập thể và 36 cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” giai đọan 2012 -2016.
 
Tại hội nghị, bà Hồ Thu Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã phát biểu khai mạc và đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” trong giai đoạn 2012 -2016. 
 
Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” với 8 tiêu chí cụ thể: 5 không gồm không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ ba trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Tiêu chí 3 sạch gồm: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. 
 
Gần 6 năm thực hiện Cuộc vận động này đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và được coi là 1 trong những công tác trọng tâm của các cấp hội Phụ nữ gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Kết quả, các cấp Hội trong tỉnh đã xây dựng 258 mô hình “địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng, 155 mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn tỉnh có 86% số hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt được 8 tiêu chí 5 không 3 sạch.
 
Tại hội nghị, hơn 100 đại biểu tham dự hội nghị được giao lưu chia sẻ những cách làm hay, việc làm tốt của các tập thể tiêu biểu: Chi hội Phụ nữ 2 –xã Hà Đông (huyện Đạ Tẻh), Hội LHPN xã Liên Hiệp (Đức Trọng) và cá nhân tiêu biểu như chị Phạm Thị Thường ở P1 –Bảo Lộc, chị Điểu Thị Mơn –xã Phước Cát 2 (huyện Cát Tiên) là những điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động 5 không 3 sạch, cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. 
 
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh nhà, những người đã nhen và giữ ấm bếp lửa hồng trong gia đình, đã tích cực tham gia thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tại địa phương, biểu dương những điển hình tiêu biểu là những tập thể, cá nhân và hộ gia đình đã có nhiều đóng góp tích cực trong Cuộc vận động này. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đã góp phần xây dựng các tiêu chí nông thôn mới cho tỉnh cụ thể là tiêu chí số 2, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19. 
 
* Tại hội nghị, bà Phạm Thị Ánh Tuyết –Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã phát động thi đua phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 -2022. Với các mục tiêu phấn đấu cụ thể: Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ hội viên phấn đấu cuối năm có 80 -85% hội viên phụ nữ được tuyên truyền; 100% cơ sở Hội tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và có ít nhất 1 nội dung, phần việc đăng ký tổ chức thực hiện; mỗi huyện, thành phố có ít nhất 1 chi hội nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu 100% cơ sở Hội có ít nhất 1 mô hình thực hiện Cuộc vận động Phụ nữ Lâm Đồng “Tự trọng rèn đức -Tự tin luyện tài –Trung hậu đảm đang –Xây dựng gia đình hạnh phúc”. 
 
AN NHIÊN