Một hành khách là Việt kiều Mỹ đã tử vong

10:06, 06/06/2017

(LĐ online) - Sáng 6/6, thông tin từ Công an huyện Đạ Huoai cho biết, một nạn nhân đã tử vong trong vụ hai xe ô tô tông nhau xảy ra trên địa bàn huyện vào chiều 5/6. Nạn nhân được xác định là ông Vũ Thái Bảo (70 tuổi, Việt kiều Mỹ, ngụ tại xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc). 

[links()] (LĐ online) - Sáng 6/6, thông tin từ Công an huyện Đạ Huoai cho biết, một nạn nhân đã tử vong trong vụ hai xe ô tô tông nhau xảy ra trên địa bàn huyện vào chiều 5/6. Nạn nhân được xác định là ông Vũ Thái Bảo (70 tuổi, Việt kiều Mỹ, ngụ tại xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc). 
 
Ông Bảo là hành khách đi trên xe khách Limousin BKS 51B 214.77 của nhà xe Thịnh Thái lưu thông theo hướng từ TP Hồ Chí Minh về Bảo Lộc. Sau khi xảy ra tai nạn, ông Bảo được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Định Quán (Đồng Nai). Tuy nhiên, do vết thương nặng nên ông Bảo đã tử vong vào rạng sáng nay. 
 
Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 5/6, tại km 87 + 500 trên Quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách limousine và xe innova (loại 7 chỗ ngồi). 
 
Theo kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu, xe limousine do tài xế Nguyễn Trọng Đương (45 tuổi, ngụ tại TP Bảo Lộc) điều khiển từ TP Hồ Chí Minh về Bảo Lộc chạy với tốc độ cao, trên xe lúc này có 11 người. Khi đến địa điểm trên, do tài xế thắng gấp làm xe quay đầu ngang đường. Cùng lúc này, xe innova do tài xế Nguyễn Minh Hiếu (28 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) điều khiển theo chiều ngược lại từ TP Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh, trên xe chở 8 người trong một gia đình, không kịp xử lý nên đã tông trực diện vào xe khách limousine. 
 
KHÁNH PHÚC - ĐÔNG ANH