Kiên trung, bất khuất, tình nghĩa, thủy chung

09:06, 22/06/2017

(LĐ online) - Đó là 8 chữ vàng do Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao tặng Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày nhân Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra vào ngày 21/6.

(LĐ online) - Đó là 8 chữ vàng do Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao tặng Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày nhân Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra vào ngày 21/6.
 
Đến nay Hội có 860 hội viên, giảm hơn 100 hội viên so với nhiệm kỳ trước do già yếu từ trần. 5 năm qua, đội ngũ những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tuy tuổi ngày càng cao, sức khỏe giảm sút, nhưng Hội đã triển khai có hiệu quả các hoạt động. Hội đã tổ chức 20 cuộc gặp mặt truyền thống, tổ chức hơn 10 lần cho các hội viên đi thăm lại chiến trường xưa và thăm quan các di tích lịch sử theo từng nhóm bạn tù ở Côn Đảo, Phú Quốc, Phú Tài, Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt... Hội đã tham gia giải quyết chính sách chế độ cho 50 người; thực hiện nhiều hoạt động nghĩa tình, thăm hỏi tặng quà hội viên khi đau ốm, phúng viếng hội viên khi qua đời, hỗ trợ hội viên nghèo ăn tết trên tinh thần đồng chí, đồng đội. Đồng thời, thường xuyên phối hợp tổ chức kể chuyện về những tấm gương kiên trung, bất khuất, anh dũng hy sinh trong lao tù của các anh hùng liệt sĩ, xả thân vì sự nghiệp độc lập tự do giải phóng dân tộc, đã có sức truyền ngọn lửa yêu nước, lòng tự hào về truyền thống anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.
 
Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội tiếp tục tập hợp đông đảo hội viên, động viên hội viên gương mẫu tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, khuyến khích hội viên có khả năng sưu tầm tư liệu và viết hồi ký, ký ức trong tù. Phấn đấu tập hợp từ 90 – 95% số các cựu tù chính trị, tù binh vào tổ chức hội, làm và phát thẻ cho 100% hội viên, 100% cựu tù chính trị, tù binh đã hưởng chế độ được tặng kỷ niệm chương; 95% gia đình hội viên trở lên đạt danh hiệu GĐVH...
 
Hội đã bầu BCH mới gồm 17 ủy viên, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thanh Minh được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 
QUỲNH UYỂN