Đạo đức nghề nghiệp - Nền tảng của hoạt động báo chí

04:06, 09/06/2017

(LĐ online) - Đây là chủ đề Hội thảo của các cơ quan báo, tạp chí tại khu vực các tỉnh Tây Nguyên diễn ra ngày 09/6 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chủ trì Hội thảo có nhà báo (NB) Nguyễn Thanh Đạm – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng đại diện lãnh đạo Hội NB tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai; sự tham dự của các hội viên Hội NB Việt Nam thuộc các Chi hội NB cơ quan báo, chí trung ương và địa phương trên địa bàn Tây Nguyên. 

(LĐ online) - Đây là chủ đề Hội thảo của các cơ quan báo, tạp chí tại khu vực các tỉnh Tây Nguyên diễn ra ngày 09/6 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chủ trì Hội thảo có nhà báo (NB) Nguyễn Thanh Đạm – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng đại diện lãnh đạo Hội NB tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai; sự tham dự của các hội viên Hội NB Việt Nam thuộc các Chi hội NB cơ quan báo, chí trung ương và địa phương trên địa bàn Tây Nguyên. 
 
NB Nguyễn Thanh Đạm chủ trì Hội thảo
Nhà báo Nguyễn Thanh Đạm chủ trì Hội thảo
Sau lời đề dẫn, gợi mở những vấn đề trọng tâm để Hội thảo bàn luận của ông Nguyễn Thanh Đạm, 6/8 tham luận của các Chi hội đã tập trung xoay quanh vấn đề đạo đức nghề nghiệp NB trên khá nhiều điểm nhìn đa dạng, vừa hàm chứa tính lý luận của nghề nghiệp vừa nóng hổi tính thời sự của thực tiễn sinh động. Đó là các đề tài: “Đạo đức nghề nghiệp-nền tảng của hoạt động BC” (Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch thường trực Hội NB tỉnh Lâm Đồng); “Vai trò của Hội NB trong việc rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho hội viên trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội” (Dương Tôn Bảo-Phó Chủ tịch thường trực Hội NB tỉnh Kon Tum); “Xử lý mối quan hệ báo chí và kinh tế nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả truyền thông” (Nguyễn Văn Hải-Hội NB tỉnh Đăk Nông); “Chi hội các cơ quan báo, đài thường trú đề cao đạo đức nghề nghiệp và chất lượng tác phẩm báo chí” (Hoàng Thiên Nga-Trưởng Ban đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên); “Báo chí văn nghệ và vấn đề xây dựng đạo đức người làm báo văn nghệ” (Nguyễn Chí Long – Thư ký Chi hội NB Tạp chí Lang Biang); “Giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng chuyên môn cho hội viên Chi hội Báo Lâm Đồng” (Nguyễn Thị Nghĩa-Thư ký Chi hội Báo Lâm Đồng)...
 
Với hướng nhìn và sự đề cập khá toàn diện, khái quát, Hội thảo tiếp tục nâng cao nhận thức của các hội viên báo chí về vai trò và trách nhiệm rèn luyện đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp. Đặc biệt trước yêu cầu ngày càng đổi mới của xã hội như: phát triển công nghệ thông tin; tôn chỉ, mục đích, vị trí và trò của NB đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; bản lĩnh chính trị của người sáng tạo trước bức tranh đa chiều về thông tin; bản lĩnh nghề nghiệp của NB trong quá trình đối diện những mặt trái của nền kinh tế thị trường...Vì vậy, việc ra đời của “10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam” vừa mang tính kịp thời và là sự tất yếu; vừa là sự đòi hỏi cần và đủ đối với đội ngũ sáng tạo trên mặt trận báo chí. 
 
MINH ĐẠO