Gặp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Người Cao tuổi Việt Nam

02:06, 02/06/2017

(LĐ online) - Ngày 2/6, Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Người Cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 – 6/6/2017). Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các hội cơ sở trong toàn tỉnh. 

(LĐ online) - Ngày 2/6, Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Người Cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 – 6/6/2017). Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các hội cơ sở trong toàn tỉnh. 
 
Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam” cho các cá nhân
Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam” cho các cá nhân
Tại buổi gặp mặt, ông Đàm Xuân Đêu – Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh và các cấp trong tỉnh thường xuyên được kiện toàn và tạo điều kiện hoạt động. Đến nay, toàn tỉnh có 12 Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi cấp huyện, 147 tổ chức hội cơ sở với 1.564 chi hội và hơn 88 ngàn hội viên. Trong những năm qua, các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi, gắn với phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” được các cấp hội quan tâm phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Đến nay, toàn tỉnh có 730 tập thể đạt danh hiệu “Tuổi cao – gương sáng”; trên 90% gia đình người cao tuổi đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Hơn 65% người cao tuổi trong toàn tỉnh hiện còn tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giảng dạy… Trong đó, hơn 4 ngàn người cao tuổi làm kinh tế giỏi, 190 người cao tuổi làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, gần 6 ngàn người cao tuổi tham gia công tác xã hội tại địa bàn khu dân cư…
 
Tại buổi gặp mặt, Ban Tổ chức cũng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam” của Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam cho 7 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh nhà. Dịp này, Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội V Hội Người Cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 
DUY DANH