Gặp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

09:06, 20/06/2017

Ngày 20/6, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017), tới dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đông đảo hội viên nhà báo đến từ các cơ quan đại diện thông tấn, báo chí, đài phát thanh truyền hình Trung ương đóng chân trên địa bàn và các cơ quan báo chí địa phương trong tỉnh.

Ngày 20/6, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017), tới dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đông đảo hội viên nhà báo đến từ các cơ quan đại diện thông tấn, báo chí, đài phát thanh truyền hình Trung ương đóng chân trên địa bàn và các cơ quan báo chí địa phương trong tỉnh.
 
Gặp mặt Kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Gặp mặt Kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Văn Báu
92 năm qua, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã trở thành tiếng nói tập hợp lòng dân làm nên sức mạnh đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nền báo chí cách mạng nước nhà đã trở thành vũ khí sắc bén trên các mặt trận giành độc lập tự do, đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Yên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định: Báo chí không chỉ là cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền, đoàn thể, mà còn là tiếng nói của nhân dân, là diễn đàn phản ánh tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, là cầu nối giữa ý Đảng - lòng dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, Lâm Đồng đạt nhiều thành quả về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; những thành tựu đó có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cùng các thế hệ nhà báo.Qua đó, Phó Chủ tịch  UBND tỉnh chỉ đạo: Các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng hành với các hoạt động chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, xã hội của tỉnh; tiếp tục làm tốt vai trò giám sát, phản biện và đề xuất các giải pháp hữu hiệu đối với các vấn đề nổi bật của địa phương; đồng thời, phát huy vai trò định hướng dư luận, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc...
 
Ban tổ chức trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho 2 cá nhân
Ban tổ chức trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho 2 cá nhân. Ảnh: Văn Báu
Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng cùng 2 nhà báo: Nguyễn Thanh Đạm và Hồ Thị Lan vì những đóng góp xuất sắc; trao giải báo chí toàn quốc cho 2 nhà báo đoạt giải: Minh Đạo (Báo Lâm Đồng), Văn Quang (Đài PTTH Lâm Đồng); trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam cho 2 nhà báo. Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng cũng tặng giấy khen cho các nhà báo có thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của ngành. 
 
QUỲNH UYỂN – VĂN BÁU