Giải quyết vướng mắc tại Dự án cải tạo Quốc lộ 20

08:06, 30/06/2017

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có buổi làm việc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến Quốc lộ 20, đoạn từ Di Linh - Đơn Dương. Theo đó, kiểm tra  tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và những khó khăn, vướng mắc tại dự án...

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có buổi làm việc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến Quốc lộ 20, đoạn từ Di Linh - Đơn Dương. Theo đó, kiểm tra  tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và những khó khăn, vướng mắc tại dự án. Được biết, hiện đang có 14 điểm còn gặp khó khăn trong công tác đền bù giải tỏa, GPMB, chủ yếu liên quan tới quyền lợi của cư dân, thủ tục chuyển đổi đất rừng và các vấn đề xung quanh như sạt lở, chặt hạ cây…
 
Sau khi nghe các ngành, các đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực tế, thay mặt UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S cho biết,  Lâm Đồng sẽ tập trung giải quyết GPMB bàn giao đơn vị thi công theo quan điểm, vướng mắc tới đâu xử lý ngay tới đó, không để kéo dài gây mất thời gian. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch cũng khẳng định, việc giải quyết vướng mắc phải trên quan điểm hài hòa, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, nhà nước và doanh nghiệp, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn công trình. Lâm Đồng cũng yêu cầu các đơn vị thi công nhận được mặt bằng cần tiến hành thi công nhanh và đúng tiến độ, bố trí triển khai các hạng mục bổ sung. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, khi có bất cứ vướng mắc nảy sinh cần đề xuất ngay để chính quyền giải quyết nhanh, tránh để kéo dài sẽ làm ảnh hưởng không tốt tới tiến độ thi công chung trên toàn tuyến.
 
D.Q