Lấy ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch chung đô thị Đức Trọng đến năm 2035

05:06, 17/06/2017

(LĐ online) - Chiều ngày 16/6, UBND huyện Đức Trọng đã tổ chức hội nghị nhằm lấy ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch chung đô thị Đức Trọng đến năm 2035. Ông Võ Văn Phương – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị.

(LĐ online) - Chiều ngày 16/6, UBND huyện Đức Trọng đã tổ chức hội nghị nhằm lấy ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch chung đô thị Đức Trọng đến năm 2035. Ông Võ Văn Phương – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị.
 
Tại hội nghị, đơn vị tư vấn (Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam) đã trình bày nhiệm vụ lập quy hoạch chung đô thị Đức Trọng đến năm 2035. Theo đó, quy hoạch chung đô thị Đức Trọng trong tương lai sẽ đáp ứng những tiêu chí sau: Là đô thị phía Nam trong vùng đô thị đối trọng của vùng TP.Đà Lạt; chia sẻ các chức năng cấp vùng với TP.Đà Lạt, là cửa ngõ giao thông quốc tế của vùng và quốc gia thông qua cảng hàng không Liên Khương; là đầu mới giao thương giữa các vùng kinh tế động lực quốc gia như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Tây Nguyên, vùng duyên Hải Nam trung bộ.
 
Ngoài ra, đô thị Đức Trọng trong tương lai còn là đầu mối giao thông vùng và quốc gia, có dự án đường cao tốc Dầu Giây – Đà Lạt, kết nối Đà Lạt – Liên Nghĩa với TP.Hồ Chí Minh; dự án nâng cấp quốc lộ 20 và quốc lộ 27, quốc lộ 28 B là điều kiện để kết nối TP.Đà Lạt và vùng phụ cận với các thành phố và vùng kinh tế lớn của cả nước. 
 
Chí vì vậy, việc lấy ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch chung đô thị Đức Trọng đến năm 2035 có ý nghĩa rất quan trọng. 
 
Song song với hội nghị trên, UBND huyện Đức Trọng cũng đã phát phiếu lấy ý kiến của các phòng, ban, đơn vị, tổ chức và cộng đồng dân cư đối với quy hoạch chung đô thị Đức Trọng đến năm 2035. Việc lấy ý kiến góp ý cho quy hoạch sẽ kết thúc vào ngày 26/6/2017. Sau khi đơn vị tư vấn tổng hợp ý kiến, hoàn thiện lại quy hoạch, UBND huyện Đức Trọng sẽ trình Huyện ủy và trình thông qua quy hoạch tại kỳ họp HĐND huyện sắp tới.
 
T.VŨ