Một gia đình hiếu học tiêu biểu

11:06, 23/06/2017

(LĐ online) - Với ý chí quyết tâm nuôi các con thành tài, gia đình ông bà Trịnh Tấn Vinh - Nguyễn Thị Kim Liên, ở thôn Tân Phú 2, xã Đinh Lạc (Di Linh) luôn nỗ lực khắc phục hoàn cảnh khó khăn, nuôi dạy các con ăn học nên người và trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phong trào gia đình hiếu học ở địa phương.

(LĐ online) - Với ý chí quyết tâm nuôi các con thành tài, gia đình ông bà Trịnh Tấn Vinh - Nguyễn Thị Kim Liên, ở thôn Tân Phú 2, xã Đinh Lạc (Di Linh) luôn nỗ lực khắc phục hoàn cảnh khó khăn, nuôi dạy các con ăn học nên người và trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phong trào gia đình hiếu học ở địa phương.
 
Vợ chồng ông Trịnh Tấn Vinh
Vợ chồng ông Trịnh Tấn Vinh
Do cuộc sống ở vùng quê Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn nên năm 1983, gia đình ông Trịnh Tấn Vinh vào vùng đất Di Linh khai phá đất hoang trồng màu để lập nghiệp. Do điều kiện kinh tế chưa ổn định, nên cuộc sống gia đình ông Trịnh Tấn Vinh càng thêm khó khăn hơn khi các con của ông bà lần lượt ra đời. Hằng ngày, vợ chồng ông không những chạy từng miếng cơm, manh áo, mà còn phải chắt bóp lo kinh phí học tập cho các con. Khó khăn là vậy, nhưng vợ chồng ông Vinh luôn nhận được niềm vui, vì các con ông luôn hiếu thảo, chăm ngoan và học giỏi. 
 
Nói về cách dạy bảo con cái, ông Trịnh Tấn Vinh cho biết: “Là người làm cha, làm mẹ, trước hết mình phải làm gương trong mọi công việc, từ sinh hoạt hằng ngày cho đến chăm chỉ lao động sản xuất cũng như rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Vì vậy, từ khi còn nhỏ, ngoài giờ học các con của tôi đã biết và có ý thức tự lập, bảo ban nhau làm việc nhà phụ giúp bố mẹ, cùng nhau cố gắng trong học tập, anh chị dìu dắt và làm gương cho các em noi theo”.
 
Bằng nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn của gia đình, 4 người con của vợ chồng ông Vinh đều chăm ngoan học giỏi. Sau khi tốt nghiệp THPT, các con ông lần lượt thi đỗ vào các Trường đại học Đà Lạt, Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM và Trường đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh... 
 
Sau những tháng ngày trui rèn nơi giảng đường đại học, những người con của ông đều học tập tốt với kết quả khá giỏi và khi ra trường đều đã có việc làm ổn định. Trong 4 người con của vợ chồng ông Trịnh Tấn Vinh, con đầu Trịnh Thom Chi hiện là giáo viên đang công tác tại Trường THCS Nguyễn Du; Trịnh Thị Mỹ Diễm - Thạc sĩ phân tích hóa hữu cơ, là giáo viên đang công tác tại Trường THPT Di Linh. Riêng 2 người con trai út Trịnh Thuyên Ngôn là kỹ sư hiện đang công tác tại TP HCM và Trịnh Vạn Ngữ làm trợ giảng tại Trường Đại học khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh. Sau khóa học Thạc sĩ, Trịnh Vạn Ngữ được học bổng toàn phần hiện đang học Tiến sĩ năm thứ nhất ở Hàn Quốc ngành công nghệ sinh học chuyên phân tích tế bào gốc, nghiên cứu bệnh ung thư. Niềm vui của gia đình ông Trịnh Tấn Vinh không những các con ông đều đỗ đạt, mà các con rể, con dâu của ông bà cũng đều là bác sĩ, giáo viên và hiện đang công tác tại địa phương và TP Hồ Chí Minh.  
 
Ngoài việc chăm lo kinh tế cho gia đình, ông Trịnh Tấn Vinh còn nhiệt tình tham gia công tác xã hội tại địa phương. Hiện nay, ông Vinh là Chi hội trưởng Hội sản xuất cà phê bền vững Di Linh; thành viên Câu lạc bộ văn nghệ Hội người cao tuổi xã Đinh Lạc. 
 
LAM PHƯƠNG