Phụ nữ các tôn giáo tỉnh tham dự diễn đàn Phụ nữ các tôn giáo Tây Nguyên

06:06, 06/06/2017

(LĐ online) - Đoàn đại biểu phụ nữ các tôn giáo tỉnh Lâm Đồng vừa tham dự diễn đàn Phụ nữ các tôn giáo Tây Nguyên chung tay bảo vệ thiên nhiên, môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới tại Đắc Lắc do Hội LHPN Việt Nam, Ban chỉ đạo Tây Nguyên và UBND tỉnh Đắc Lắc phối hợp tổ chức.

* Chung tay bảo vệ thiên nhiên, môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới

 
(LĐ online) - Đoàn đại biểu phụ nữ các tôn giáo tỉnh Lâm Đồng vừa tham dự diễn đàn Phụ nữ các tôn giáo Tây Nguyên chung tay bảo vệ thiên nhiên, môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới tại Đắc Lắc do Hội LHPN Việt Nam, Ban chỉ đạo Tây Nguyên và UBND tỉnh Đắc Lắc phối hợp tổ chức.
 
Đoàn đại biểu phụ nữ các tôn giáo tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo của Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ Tài nguyên -Môi trường và Ban Tôn giáo Chính phủ
Đoàn đại biểu phụ nữ các tôn giáo tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo của Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ Tài nguyên - Môi trường và Ban Tôn giáo Chính phủ
Đoàn Lâm Đồng có 15 đại biểu phụ nữ đại diện các tôn giáo trong tỉnh do bà Phạm Thị Mỹ Huyền - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự diễn đàn. Trong đó, Sr Đỗ Thị Ninh đã phát biểu hưởng ứng tại buổi mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 với chủ đề “Sống hài hòa cùng thiên nhiên”; Ni sư Thích Nữ Hạnh Khai -Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh đã phát biểu tham luận “Quan điểm của Phật giáo về bảo vệ môi trường, hành động của ni giới trong việc xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, đoàn còn có tham luận giới thiệu mô hình hay cách làm tốt như “Xây dựng mô hình “Tiết kiệm xanh” tại chi hội phụ nữ vùng theo đạo công giáo của Chi hội 1, 2 Thánh Mẫu – Phường 7 – Đà Lạt.
 
Tại diễn đàn hội thảo này có tất cả 15 tham luận quan trọng như: Bảo vệ môi trường trong phát triển bền vững Tây Nguyên; Ni giới Phật giáo với bảo vệ môi trường - Những nền tảng và hành động cụ thể; Phụ nữ các tôn giáo Tây Nguyên chung tay bảo vệ thiên nhiên, môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới; Phụ nữ Công giáo sống đạo tình thương, đồng hành bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới; Phụ nữ Tin lành với công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu; Vận động phụ nữ tôn giáo xây dựng mô hình “Buôn tôi xanh – sạch – đẹp”; Vận động phụ nữ Tin lành tham gia xây dựng mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu” góp phần xây dựng nông thôn mới…
 
AN NHIÊN