Trường Đại học vắng vẻ trong mùa thi

06:06, 23/06/2017

(LĐ online) - Khác hẳn với những năm trước, mùa thi năm nay các trường đại học vắng bóng thí sinh. Lý do là kỳ thi THPT quốc gia 2017 này là năm đầu tiên Bộ GDĐT giao cho các Sở GDĐT chủ trì cụm thi duy nhất tại địa phương. Vì vậy, các điểm thi được bố trí khắp các huyện, thành, thị của mỗi tỉnh, tạo điều kiện cho thí sinh dự thi gần nhà, không phải đi lại vất vả như trước.

(LĐ online) - Khác hẳn với những năm trước, mùa thi năm nay các trường đại học vắng bóng thí sinh. Lý do là kỳ thi THPT quốc gia 2017 này là năm đầu tiên Bộ GDĐT giao cho các Sở GDĐT chủ trì cụm thi duy nhất tại địa phương. Vì vậy, các điểm thi được bố trí khắp các huyện, thành, thị của mỗi tỉnh, tạo điều kiện cho thí sinh dự thi gần nhà, không phải đi lại vất vả như trước.
 
Cổng Trường Đại học Đà Lạt vắng vẻ trong mùa thi năm 2017
Cổng Trường Đại học Đà Lạt vắng vẻ trong mùa thi năm 2017
Lần đầu tiên vào mùa thi, cổng Trường Đại học Đà Lạt và Trường Đại học Yersin Đà Lạt im ắng, sinh viên đang nghỉ hè nên lại càng vắng lặng, trái ngược với sự náo nhiệt của những mùa thi trước. Không có cảnh người nhà thí sinh đứng ngồi mệt mỏi, vật vờ vì phải dậy từ tờ mờ sớm chở con đi hàng chục đến cả trăm cây số để dự thi. Cũng không còn cảnh tấp nập của các tổ chức từ thiện phát cơm miễn phí trước cổng trường… 
 
Kỳ thi THPT quốc gia 2017, tại Lâm Đồng có 36 điểm thi rải đều khắp 12 huyện, thành phố. Nhiều thí sinh tự chủ động đi thi không cần người nhà đưa đón vì điểm thi chỉ cách nhà vài cây số. Điểm mới này đã tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và gia đình không phải đi xa, đỡ mất thời gian và tiền bạc trong việc đi lại, thuê nhà trọ… cũng như giảm áp lực thi cử cho thí sinh.  
 
Tuấn Hương