Công bố kế hoạch cho năm học mới

08:07, 12/07/2017

UBND tỉnh vừa có văn bản ban hành kế hoạch cho năm học mới, theo đó, các bậc học, gồm mầm non, tiểu học, THCS, THPT, tựu trường vào ngày thứ hai tuần thứ 4 của tháng 8 và khai giảng vào ngày 5/9 hàng năm. 

UBND tỉnh vừa có văn bản ban hành kế hoạch cho năm học mới, theo đó, các bậc học, gồm mầm non, tiểu học, THCS, THPT, tựu trường vào ngày thứ hai tuần thứ 4 của tháng 8 và khai giảng vào ngày 5/9 hàng năm. 
 
Học kỳ 1, bắt đầu từ ngày tựu trường, kết thúc trước ngày 10/1 hàng năm. Học kỳ 2, hoàn thành kế hoạch giáo dục trước ngày 25/5, kết thúc năm học trước ngày 31/5. 
 
Số tuần thực học đối với mầm non và tiểu học có ít nhất 35 tuần; bậc học THCS và THPT có ít nhất 37 tuần; bậc giáo dục thường xuyên THCS và THPT có ít nhất 32 tuần. 
 
Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp bậc học phổ thông trước ngày 31/7 hàng năm.
 
Thi THPT quốc gia, thi chọn học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. 
 
Văn Báu