Đà Lạt: Một người tử nạn do mưa bão

02:07, 17/07/2017

(LĐ online) - Sáng 17/7, Công an TP Đà Lạt bàn giao thi thể ông Phan Tấn Vũ (67 tuổi, ngụ tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), người không may tử nạn trên đèo Mimosa (TP Đà Lạt) cho người nhà để đưa về quê lo hậu sự.

(LĐ online) - Sáng 17/7, Công an TP Đà Lạt bàn giao thi thể ông Phan Tấn Vũ (67 tuổi, ngụ tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), người không may tử nạn trên đèo Mimosa (TP Đà Lạt) cho người nhà để đưa về quê lo hậu sự.
 
Theo thông tin ban đầu, ông Vũ từ An Giang lên làm công cho một trang trại ở chân đèo Mimosa (TP Đà Lạt). Chiều 16/7, ông Vũ điều khiển xe gắn máy mang BKS 52M3-3958, lên chợ Đà Lạt mua sắm thực phẩm. Đến 19 giờ tối cùng ngày, ông Vũ chạy xe về lại trang trại trong mưa bão. Khi xuống đèo đến đoạn đường vắng, tà sau áo mưa cánh dơi ông Vũ mặc không may bị cuốn vào xích xe máy, khiến cổ ông Vũ bị áo mưa siết chặt…, làm cả người và xe ngã xuống đường, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
 
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và đưa ông Vũ đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.
 
Nguyên nhân, theo công an TP Đà Lạt, ông Vũ tư vong do bị áo mưa siết chặt cổ. Khi tai nạn xảy ra trong đêm tối, trời mưa bão, trên đoạn đường vắng ít người qua lại nên không được cứu giúp kịp thời.
 
Thụy Trang