Đà Lạt thiếu 3 tỷ đồng trồng cây phân tán

04:07, 13/07/2017

Hạt Kiểm lâm Đà Lạt đã giao gần 24.000 cây giống trồng phân tán cho hơn 40 đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố. 

Hạt Kiểm lâm Đà Lạt đã giao gần 24.000 cây giống trồng phân tán cho hơn 40 đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố. 
 
Trong đó gồm gần 20.000 cây mai anh đào, 3.000 cây thông 3 lá, gần 1.000 cây phượng tím, ngân hoa, tùng búp, long não, tương ứng với số tiền 800 triệu đồng. 
 
Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 7/2017, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt mới được cấp kinh phí 450 triệu đồng, còn thiếu 350 triệu đồng, tương ứng với gần 13.000 cây giống trồng phân tán.  
 
Căn cứ theo số lượng đăng ký của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn trồng hơn 87.000 cây phân tán năm 2017, tương ứng với số tiền gần 3,450 tỷ đồng. Trừ 450 triệu đồng đã được cấp, Đà Lạt còn thiếu 3 tỷ đồng kinh phí trồng hơn 76.000 cây phân tán. 
 
Hiện UBND thành phố Đà Lạt giao các phòng, ban chức năng kiểm tra, đề xuất giải quyết nhu cầu kinh phí trồng cây phân tán năm 2017 nói trên.
 
MẠC KHẢI