Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ

08:07, 20/07/2017

Ông Trần Anh Tú - Trưởng phòng LĐ-TBXH huyện Đức Trọng cho biết: Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), huyện Đức Trọng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Tôn tạo Đài tưởng niệm tại trung tâm huyện và Bia tưởng niệm liệt sỹ xã Hiệp Thạnh.

* Tại Đức Trọng: Ông Trần Anh Tú - Trưởng phòng LĐ-TBXH huyện Đức Trọng cho biết: Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), huyện Đức Trọng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Tôn tạo Đài tưởng niệm tại trung tâm huyện và Bia tưởng niệm liệt sỹ xã Hiệp Thạnh. Theo đó, trồng thêm hoa, cây cảnh, quét mới sơn tại đài tưởng niệm, khắc tên 321 tên liệt sỹ vào bia mộ, làm vệ sinh  toàn bộ khuôn viên đài và bia tưởng niệm. Từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện và của các xã, thị trấn đã hỗ trợ xây mới 9 căn, sửa chữa, nâng cấp 24 căn nhà cho các đối tượng chính sách, với kinh phí đầu tư khoảng 900 triệu đồng. Vận động Công ty Điện lực Lâm Đồng, Học viện Lục quân Đà Lạt hỗ trợ trên 300 triệu đồng xây tặng 5 căn nhà tình nghĩa.  
 
 Cũng nhân dịp này, huyện sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho 6 trường hợp, khen thưởng 12 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và  tổ chức thăm, tặng quà một số thương binh nặng, gia đình liệt sỹ, Mẹ VNAH, Anh hùng LLVT, gia đình có công với cách mạng... với trị giá trên 300 triệu đồng. 
 
* Tại Bảo Lộc: Theo Phòng LĐ, TB & XH TP Bảo Lộc, trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, từ ngày 18 đến ngày 20/7, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đến thăm, tặng quà 40 đối tượng chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Trong đó, 7 Mẹ Việt Nam anh hùng và 33 đối tượng chính sách tiêu biểu.
 
* Tại Di Linh: phòng LĐ - TBXH huyện Di Linh cho biết: Trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, huyện Di Linh đã trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà và sửa chữa 3 căn nhà tình nghĩa giúp các đối tượng chính sách. Cũng trong dịp này, huyện Di Linh hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng để sửa chữa Đài Tưởng niệm Liệt sỹ xã Tam Bố và hỗ trợ trên 15 triệu đồng để sửa chữa Bia ghi tên Liệt sĩ xã Đinh Trang Thượng.
 
Được biết, như vậy, nếu tính từ đầu năm 2017 đến nay thì huyện Di Linh đã trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 705 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 19 căn nhà và sửa chữa 9 căn nhà tình nghĩa giúp các đối tượng chính sách. Mức hỗ trợ mỗi căn xây dựng mới là 30 triệu đồng và mỗi căn sửa chữa là 15 triệu đồng.
 
HOÀNG KIẾN GIANG - XUÂN LONG - TRỊNH CHU