"Giảm ít nhất 5% số người chết vì tai nạn giao thông so với năm 2016"

06:07, 13/07/2017

(LĐ online) - Chiều ngày 13/7, Ban an toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự ATGT những tháng còn lại của năm. Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

(LĐ online) - Chiều ngày 13/7, Ban an toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự ATGT những tháng còn lại của năm. Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Đồng chí Phạm S phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phạm S phát biểu tại hội nghị
Báo cáo của Ban ATGT tỉnh cho thấy, tính đến ngày 15/6, toàn tỉnh xảy ra 101 vụ, làm chết 81 người , 58 người bị thương. So với thời gian cùng kỳ 15/6/2016), số vụ không tăng (101/101 vụ); số người chết tăng  9,46%; số người bị thương giảm 4,92%. 2 địa phương có số vụ tai nạn giao tăng mạnh là huyện Đam Rông tăng 5 vụ , TP Bảo Lộc xảy ra 23 vụ, làm chết 24 người, tăng 14 vụ, làm 15 người chết.
 
Tại hội nghị Ban ATGT tỉnh cũng đã ghi nhận, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh đã ra quân triển khai đồng bộ nhiều giải pháp lập lại trật tự đô thị, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè không vào mục đích giao thông. Các địa phương, Di Linh, Đức Trọng, Đạ Huoai, Lạc Dương, Lâm Hà, Đạ Tẻh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ quý II, do đó đã kéo giảm được tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, công tác tuần tra, xử lý vi phạm, ngăn chặn, giải quyết tình trạng tụ tập điều khiển xe mô tô quậy phá vào ban đêm, phát hiện, trấn áp các vụ phạm pháp hình sự trên tuyến giao thông, đảm bảo TTATGT được tăng cường.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm S nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu của UBND tỉnh đề ra là giảm cả 3 mặt, trong đó giảm ít nhất 5% số người chết vì tai nạn giao thông so với năm 2016, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh và thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông 2017 là “ Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết, Ban ATGT đề nghị các địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong đó chú trọng công tác tuyên truyền ý thức tham gia giao thông của người dân.
 
HOÀNG YÊN