Công bố quyết định giảm thời hạn và tha tù trước thời hạn cho 146 phạm nhân nhân dịp Quốc khánh 2/9

04:08, 31/08/2017

Ngày 30/8, tại Trại giam Đại Bình thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an (nằm trên địa bàn xã Lộc Thành - Bảo Lâm), Hội đồng xét giảm thời hạn phạt tù tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại cho 45 phạm nhân và giảm thời hạn chấp hành án phát tù cho 101 phạm nhân...

Ngày 30/8, tại Trại giam Đại Bình thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an (nằm trên địa bàn xã Lộc Thành - Bảo Lâm), Hội đồng xét giảm thời hạn phạt tù tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại cho 45 phạm nhân và giảm thời hạn chấp hành án phát tù cho 101 phạm nhân. Buổi lễ có sự tham dự của ông Đào Chiến Thắng - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng; bà Lê Thị Lương - Trưởng phòng Kiểm soát viên giam giữ, đại diện cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng; Trung tá Bùi Ngọc Dũng - Giám thị Trại giam Đại Bình cùng đông đảo phạm nhân đang chấp hành các mức án phạt tù tại đây. 
 
Ngay sau khi quyết định được công bố, 45 phạm nhân được tha tù trước thời hạn đã trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, 101 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù cũng được giảm thời hạn chấp hành án từ 2 - 24 tháng do có thành tích cải tạo tốt.
 
Việc giảm án phạt tù, tha tù trước thời hạn thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với những phạm nhân biết ăn năn hối cải, sửa chữa lối lầm, có quá trình lao động, cải tạo tốt, thực hiện nghiêm chỉnh 4 tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù và 15 điều nội quy của trại giam. Việc làm này cũng có ý nghĩa rất lớn đối với phạm nhân vào dịp Quốc khánh. Đó là nguồn động lực khuyến khích các phạm nhân không ngừng cải tạo, tích cực lao động, học tập, rèn luyện để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, mau chóng hoàn lương trở về. 
 
QUỲNH UYỂN