Đà Lạt: Cây cổ thụ bật gốc đè 2 xe máy, 3 người thoát chết

03:08, 01/08/2017

(LĐ online) - Vụ tai nạn trên xảy ra vào đầu giờ chiều 1/8, tại đường Bùi Thị Xuân (P8, TP Đà Lạt), rất may cả 3 người đi xe máy bị cây đè đều thoát chết hy hữu…

(LĐ online) - Vụ tai nạn trên xảy ra vào đầu giờ chiều 1/8, tại đường Bùi Thị Xuân (P8, TP Đà Lạt), rất may cả 3 người đi xe máy bị cây đè đều thoát chết hy hữu…
 
Lực lượng chức năng đưa các phương tiện bị cây đè ra khỏi hiện trường
Lực lượng chức năng đưa các phương tiện bị cây đè ra khỏi hiện trường
Theo một số người chứng kiến vụ việc, lúc 13 giờ 20 cùng ngày, một cây tùng cổ thụ khoảng 50-60 năm tuổi, đường kính gốc hơn 40cm, cao 10m nằm sát bờ tường Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (P8, TP Đà Lạt) đã bật gốc đổ ập xuống đường Bùi Thị Xuân. Tại thời điểm cây đổ, cùng hai thanh niên (điều khiển xe gắn máy BKS 49B1-58293), và một cô gái (chạy xe máy BKS 49G1-00936; cả 3 người đều chưa rõ danh tính) vừa đến thì bất ngờ bị phần ngọn của cây tùng đổ đè lên người và xe máy… Rất may, vụ tai nạn từ “trên trời” này chỉ làm 3 nạn nhân xây xát nhẹ, một xe máy BKS BKS 49B1-58293 bị gãy phần đuôi.
 
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng của TP Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và tiến hành khắc phục sự cố. Nguyên nhân khiến cây ngã đổ là do mưa nhiều trong những ngày qua làm đất mềm, phần gốc của cây này bị mục, rỗng khi gặp gió mạnh khiến cây bật gốc.
 
Thụy Trang