Hương Lâm và đích đến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

09:08, 01/08/2017

Đến cuối năm 2016, xã Hương Lâm - Đạ Tẻh đã đạt 15/19 tiêu chí và đang phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ đạt tất cả 4 tiêu chí còn lại để là một trong 2 xã của huyện cùng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.

Đến cuối năm 2016, xã Hương Lâm - Đạ Tẻh đã đạt 15/19 tiêu chí và đang phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ đạt tất cả 4 tiêu chí còn lại để là một trong 2 xã của huyện cùng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.
 
Trồng tre tầm vông thay thế vườn điều tại xã Hương Lâm. Ảnh: V.Trọng
Trồng tre tầm vông thay thế vườn điều tại xã Hương Lâm. Ảnh: V.Trọng
Ưu tiên phát triển sản xuất
 
Nằm ven tỉnh lộ 721 trên trục đường nối Đạ Tẻh với Cát Tiên, Hương Lâm là một xã thuần nông với các cộng đồng dân cư đến từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung vào đây lập nghiệp, đặc biệt là cộng đồng người Huế. Hiện xã có trên 520 hộ dân, trên 2.300 nhân khẩu sinh sống tại 7 thôn.
 
Theo chân Bí thư Đảng ủy Lê Phi Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) của Hương Lâm, chúng tôi đã đến thăm một số mô hình sản xuất tiêu biểu của người dân trong xã. Đó là các mô hình trồng tre tầm vông; trồng bưởi da xanh; trồng cây ăn trái như quýt, sầu riêng…; trồng dâu nuôi tằm trên một số diện tích trồng điều bị thoái hóa, bị chết do dịch bệnh tấn công trong đầu năm nay. Trong buổi sáng, chúng tôi cũng đến dự lễ ra mắt Ban chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ xã Hương Lâm tại Hội trường Nhà văn hóa xã vừa được xây dựng rất đẹp trên khu đồi ngay kề trung tâm xã. Hợp tác xã này được thành lập từ 5 tổ hợp tác trong 7 thôn của xã; gồm 1 tổ hợp tác trồng tre tầm vông, 2 tổ hợp tác trồng cây ăn trái và 2 tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm.
 
Trong 4 tiêu chí còn lại của xã có tiêu chí 10 (thu nhập bình quân đầu người), tiêu chí 13 (hình thức tổ chức sản xuất), tiêu chí 17 (môi trường) và tiêu chí 18 (hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh). Từ đầu năm đến nay, xã không ngừng nỗ lực hoàn tất các tiêu chí này, đặc biệt trong công tác giảm nghèo, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. “Xây dựng nông thôn mới là để cuộc sống người dân nông thôn được khá lên trong mọi mặt và điều chúng tôi quan tâm nhất lâu nay chính là phát triển sản xuất trên địa bàn, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi” - ông Hùng cho biết.

Trong 4 tiêu chí còn lại của xã có tiêu chí 10 (thu nhập bình quân đầu người), tiêu chí 13 (hình thức tổ chức sản xuất), tiêu chí 17 (môi trường) và tiêu chí 18 (hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh). Từ đầu năm đến nay, xã không ngừng nỗ lực hoàn tất các tiêu chí này, đặc biệt trong công tác giảm nghèo, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. “Xây dựng nông thôn mới là để cuộc sống người dân nông thôn được khá lên trong mọi mặt và điều chúng tôi quan tâm nhất lâu nay chính là phát triển sản xuất trên địa bàn, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi” - ông Hùng cho biết.

 
Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã tập trung vận động người dân cải tạo, chuyển đổi một số diện tích cây điều (vốn chiếm diện tích nhiều nhất, khoảng 900 ha trong tổng số diện tích 1.500 ha đất nông nghiệp của xã), nhất là diện tích điều bị thoái hóa, dịch bệnh, không hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác như cây ăn trái, trồng tràm, trồng mía, trồng dâu, trồng tre tầm vông. Trong những tháng đầu năm nay, nhiều diện tích đất ven sông, suối - những nơi thuận lợi nguồn nước đã được nhiều hộ dân trong xã mở rộng diện tích trồng bắp, trồng dâu…
 
Hương Lâm hiện đã có 76 ha điều được chuyển đổi sang tre tầm vông. “Rất hiệu quả. Trồng tre bán nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh, bán cho nhà vườn Đà Lạt làm nhà kính, nhà lưới, trung bình khoảng 100 triệu đồng/ha, thời gian khai thác lại kéo dài đến 50 năm” - ông Hùng cho biết.
 
Cùng đó, xã hiện đã có khoảng 30 ha dâu tằm, trên 8,4 ha mía... cùng các mô hình trồng cây ăn trái khá hiệu quả, điển hình như mô hình trồng quýt và sầu riêng tại thôn Hương Thanh và Hương Thành với doanh thu bình quân trên 700 triệu đồng/năm, đang được nhiều người trong xã học và làm theo.
 
Trong đầu năm nay, UBND xã Hương Lâm cho biết đã hỗ trợ 960 triệu đồng từ nguồn kinh phí của huyện cho người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, xã đã phối hợp với ngành chức năng huyện tổ chức 3 lớp tập huấn cho trên 120 lượt học viên là người dân về kỹ thuật chăn nuôi bò, trồng dâu nuôi tằm và chăm sóc cây điều. 
 
Trong giảm nghèo, xã cho biết đã phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng NTM và khối đoàn thể xã nhận giúp đỡ cho 40 hộ nghèo còn lại trong xã (chiếm 6,25% dân số) vươn lên thoát nghèo. Xã cũng quyết liệt trong xóa nhà tạm trên địa bàn. Với 6 căn nhà tạm còn lại; đầu năm nay huyện đã hỗ trợ 2 hộ, mỗi hộ 25 triệu đồng để tu sửa; 4 hộ còn lại xã hỗ trợ 2 căn, mỗi căn cũng 25 triệu đồng, trong đó 1 căn đã xây xong, 1 căn đang làm thủ tục. Từ nay đến cuối năm, xã sẽ vận động để hỗ trợ tiếp 2 căn còn lại này.
 
Theo một ước tính của xã, thu nhập bình quân đầu người xã Hương Lâm ở thời điểm này đã vượt qua mốc 32 triệu đồng/người/ năm và con số này sẽ còn tăng lên trong thời gian đến.
 
Nâng cao các tiêu chí đã đạt 
 
Hương Lâm từ đầu năm đến nay đã tiếp tục đầu tư hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn; người dân trong xã đã đóng góp gần 150 triệu đồng, nhà nước hỗ trợ 300 triệu đồng để hoàn thành 350 mét đường bê tông tại thôn Hương Thành. Một công trình khác trong xã cũng được lên kế hoạch làm mới trong thời gian đến là đường giao thông nội đồng thôn Hương Vân 1 với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng.
 
Trong thủy lợi, hồ chứa nước Hương Thanh - Hương Sơn trên địa bàn đang phát huy rất hiệu quả việc tưới tiêu cho nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân. Lưới điện hiện đã phủ khắp xã với 100% dân cư dùng diện trong sinh hoạt, ngành điện hiện đang kéo lưới điện hạ thế để phục vụ điện sinh hoạt và sản xuất cho một số khu vực trong xã. 
 
Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Hương Lâm đến nay đã có 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia (1 trường mầm non, 1 trường tiểu học), tất cả 7/7 thôn đều có nhà sinh hoạt cộng đồng, hầu hết các thôn đều đạt thôn văn hóa; người dân trong thôn tích cực tham gia xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, trồng cây xanh, trồng hoa. Xã có tỷ lệ người dân dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt trên 87%...; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 75% và xã đang phấn đấu đến thời điểm cuối năm đạt trên 85%. 
 
Hương Lâm cũng đang tích cực xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; điều chuyển bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức và chuyên trách phù hợp với năng lực và vị trí công tác, chuẩn hóa về nghiệp vụ, chuyên môn. 
 
Như Đảng ủy và UBND xã khẳng định, Hương Lâm sẽ nỗ lực hết sức để đạt chuẩn nông thôn mới trong cuối năm nay. Tuy nhiên, xã cũng cần huyện hỗ trợ cho một số hạng mục hiện vẫn còn thiếu: đó là sân vui chơi cho trẻ em tại Nhà Văn hóa xã cùng hệ thống hàng rào, sân, nhà để xe cho Trạm Y tế xã.
 
VIẾT TRỌNG