Giám sát chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại Đam Rông

05:08, 28/08/2017

Vừa qua, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu đoàn giám sát đã có buổi làm việc với huyện Đam Rông về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2016 và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vừa qua, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu đoàn giám sát đã có buổi làm việc với huyện Đam Rông về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2016 và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện đã có nhiều khởi sắc, các công trình dân sinh được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống của nhân dân được nâng cao. Trong 6 năm qua, huyện đã huy động nhân dân đóng góp được gần 11 tỷ đồng, hiến hơn 14 ngàn công lao động, hơn 420 ngàn m2 đất sản xuất nông nghiệp, cây trồng để xây dựng các công trình như trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng… Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28,5 triệu đồng; hiện đã có 1 xã đạt 17/19 tiêu chí, 6 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 1 xã đạt 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 
 
Đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, được các xã trên địa bàn huyện triển khai thường xuyên, đồng bộ. Đến nay đã có 8/8 xã xây dựng được quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền với MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể. Theo đó, trong năm 2017, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức được 12 đợt kiểm tra, giám sát các chương trình dự án, công trình xây dựng như đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nhà ở… Nhờ việc thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở nên người dân tích cực đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông đã biểu dương những kết quả nổi bật của huyện Đam Rông trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2016 và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng chí cũng mong muốn, thời gian tới, cả hệ thống chính trị trong huyện cần vào cuộc để vận động nhân dân chung tay xây dựng các công trình dân sinh; tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống cho bà con nhân dân; tiếp tục chỉ đạo MTTQVN huyện phối hợp với các đoàn thể, các xã tập trung đổi mới việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò chủ đạo của nhân dân trong việc xây dựng các công trình dân sinh.
 
Văn Tâm