Góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

08:08, 30/08/2017

5 năm qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Ðức Trọng đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, đạt được kết quả đáng ghi nhận.

5 năm qua, Ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) huyện Ðức Trọng đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, đạt được kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
 
Huấn luyện dân quân tự vệ. Ảnh: N.M
Huấn luyện dân quân tự vệ. Ảnh: N.M

Theo BCHQS huyện Đức Trọng, xác định rõ mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua quyết thắng, 5 năm qua, Đảng ủy, BCHQS huyện đã tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể hóa nghị quyết cấp trên thành chương trình hành động. Đồng thời, bám sát phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn để phát động phong trào thi đua hàng năm, các đợt thi đua đột kích.
 
Trước hết là thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tăng cường quản lý chấp hành kỉ luật quân đội, pháp luật. Qua đó, đã nâng cao ý thức chính trị, tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng tiềm lực quốc phòng tại địa phương. 
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Quân sự huyện thực hiện tốt nguyên tắc lãnh đạo, đổi mới phương pháp, tác phong làm việc khoa học, sâu sát và dân chủ. Đề cao vai trò trách nhiệm của từng đảng ủy viên, chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Qua kết quả đánh giá phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng, trong 4 năm liền Đảng bộ Quân sự đạt trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, các nội dung thi đua được gắn chặt với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” bằng những việc làm thiết thực. 
 
Bên cạnh đó, BCHQS huyện đã phát huy tốt vai trò tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Đồng thời, rà soát, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh trong lực lượng vũ trang huyện. 
 
Đối với công tác sẵn sàng chiến đấu, 5 năm qua, theo Trung tá Phạm Văn Xuân - Chính trị viên BCHQS huyện Đức Trọng, lực lượng vũ trang huyện đã duy trì tốt chế độ trực từ huyện đến các địa phương. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong các ngày lễ lớn.
 
Trong những năm qua, công tác huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên luôn bảo đảm 100% đầu mối, quân số huấn luyện đạt 99% trở lên. Từ đó, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Trong các hội thao, hội thi do tỉnh tổ chức, lực lượng vũ trang huyện có nhiều nội dung đoạt giải cao. 
 
Điều đáng ghi nhận, trong quá trình huấn luyện, đơn vị đã triển khai cho các lực lượng làm tốt công tác dân vận giúp dân, tạo tình cảm tốt đẹp giữa quân với dân. 5 năm qua, lực lượng vũ trang huyện đã tham gia trên 15 ngàn ngày công giúp nhân dân xây dựng, sửa chữa đường liên thôn, tu sửa kênh mương nội đồng, giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn… Đồng thời, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương. 
 
Ngoài ra, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội và chi trả, giải quyết chính sách cho các đối tượng được BCHQS các huyện quan tâm thực hiện. Công tác tăng gia sản xuất ở các đơn vị luôn được chú trọng, chất lượng bữa ăn được nâng lên; công tác vệ sinh, công tác phòng, khám chữa bệnh được chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên. Đơn vị còn phối hợp tốt với Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội huyện làm tốt công tác chính sách, thường xuyên thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ an tâm thực hiện nhiệm vụ. Cùng đó, đơn vị cũng đã thực hiện tốt các quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận các hồ sơ, chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng; nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn… 
 
Với những kết quả đạt được, qua đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, tỷ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90-95%; trong đó đảng viên xuất sắc đạt 15-20%. Trung tá Phạm Văn Xuân cho biết: “Đạt được kết quả đó còn là sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng vượt qua khó khăn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Đức Trọng nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Và, đó cũng là tiền đề để cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tiếp tục phát huy trong giai đoạn mới”.
 
NHẬT MINH