Lạc Dương: 277 em học sinh chưa ra lớp

10:08, 30/08/2017

(LĐ online) - Theo thông tin từ UBND huyện Lạc Dương, số học chưa ra lớp liên tục giảm. Từ 693 em chưa ra lớp trước ngày 21/8 đã giảm xuống còn 298 em vào ngày 25/8. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện còn 277 em học sinh chưa ra lớp. Trong đó: bậc học Mầm non còn 23 em, bậc Tiểu học còn 49 em, bậc Trung học cơ sở còn 124 em và bậc Trung học phổ thông còn 81 em chưa ra lớp.

(LĐ online) - Theo thông tin từ UBND huyện Lạc Dương, số học chưa ra lớp liên tục giảm. Từ 693 em chưa ra lớp trước ngày 21/8 đã giảm xuống còn 298 em vào ngày 25/8. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện còn 277 em học sinh chưa ra lớp. Trong đó: bậc học Mầm non còn 23 em, bậc Tiểu học còn 49 em, bậc Trung học cơ sở còn 124 em và bậc Trung học phổ thông còn 81 em chưa ra lớp. 
 
Cả hệ thống chính trị huyện Lạc Dương vào cuộc để vận động học sinh ra lớp
Cả hệ thống chính trị huyện Lạc Dương vào cuộc để vận động học sinh ra lớp
Theo lý giải của ngành giáo dục Lạc Dương, số học sinh này chưa ra lớp bởi 3 nguyên nhân chính: Gia đình chuyển đi nơi khác, một số em bị bệnh hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên chưa đi học được, một số học sinh không thích đi học. 
 
Trước tình hình đó, Huyện ủy Lạc Dương đã ra văn bản yêu cầu ngành giáo dục nói riêng và UBND huyện, Đảng ủy các xã thị trấn, Ủy ban mặt trận và các đoàn thể huyện vào cuộc để vận động học sinh ra lớp.
 
N. Ngà