Lạc Dương phát động đợt cao điểm vận động Quỹ Nhân đạo năm 2017

04:08, 04/08/2017

(LĐ online) - UBND huyện Lạc Dương vừa phát động đợt cao điểm vận động Quỹ Nhân đạo năm 2017 (từ ngày 25/7 -31/12/2017). Đối tượng và mức vận động cụ thể như sau: Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… mức vận động tối thiểu 1 ngày lương; đối với người lao động trong các doanh nghiệp mức vận động tối thiểu 1 ngày lao động; đối với các hộ gia đình ủng hộ tùy theo khả năng (từ 10.000 đồng trở lên); đối với học sinh vận động ủng hộ tùy khả năng (5.000 đồng trở lên). 

(LĐ online) - UBND huyện Lạc Dương vừa phát động đợt cao điểm vận động Quỹ Nhân đạo năm 2017 (từ ngày 25/7 - 31/12/2017). Đối tượng và mức vận động cụ thể như sau: Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… mức vận động tối thiểu 1 ngày lương; đối với người lao động trong các doanh nghiệp mức vận động tối thiểu 1 ngày lao động; đối với các hộ gia đình ủng hộ tùy theo khả năng (từ 10.000 đồng trở lên); đối với học sinh vận động ủng hộ tùy khả năng (5.000 đồng trở lên). 
 
Đợt cao điểm vận động Quỹ Nhân đạo năm 2017 nhằm tiếp tục huy động nguồn lực để cứu trợ, giúp đỡ các đối tượng khó khăn trên địa bàn Lạc Dương Năm 2016, Quỹ Nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện vận động, tiếp nhận và quản lý đã kịp thời tổ chức các hoạt động như: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; trợ giúp, cứu trợ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, trẻ em mồ côi, người già neo đơn, người tàn tật.
 
Ngoài đợt cao điểm vận động Quỹ Nhân đạo này, Hội CTĐ huyện thường xuyên tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ cho Quỹ Nhân đạo bằng tiền, hiện vật, nhu yếu phẩm… Đồng thời, Hội CTĐ huyện cung cấp các địa chỉ nhân đạo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự giúp đỡ để các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm có thể trực tiếp tham gia giúp đỡ.
 
AN NHIÊN