Nhiều hoạt động hấp dẫn thiếu nhi "học mà chơi"

05:08, 22/08/2017

Trong năm học 2016-2017, Nhà thiếu nhi (NTN) Lâm Đồng không ngừng nâng cao chất và lượng trên cả 3 mặt hoạt động gồm: hoạt động quần chúng, hoạt động CLB - đội - nhóm, hoạt động giảng dạy bồi dưỡng năng khiếu. 

Trong năm học 2016-2017, Nhà thiếu nhi (NTN) Lâm Đồng không ngừng nâng cao chất và lượng trên cả 3 mặt hoạt động gồm: hoạt động quần chúng, hoạt động CLB - đội - nhóm, hoạt động giảng dạy bồi dưỡng năng khiếu. 
 
Gắn với các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn trong năm, NTN Lâm Đồng đã tổ chức 121 hoạt động lễ hội, liên hoan nghệ thuật, hội thi năng khiếu, biểu diễn văn nghệ, sân chơi thiếu nhi thu hút 214.500 lượt thiếu nhi và quần chúng tham gia. Duy trì hoạt động có hiệu quả các đội, nhóm, CLB năng khiếu như: đội nghi thức, đội nghệ thuật măng non, đội tuyên truyền măng non, CLB sáng tác thơ văn, CLB phóng viên nhỏ với gần 300 thiếu nhi làm nòng cốt trong các hoạt động quần chúng, đã tham gia biểu diễn gần 30 chương trình nghệ thuật phục vụ cơ sở và các sự kiện chính trị được cộng đồng đánh giá cao. 
 
NTN đã tổ chức 516 lớp học với 21 bộ môn năng khiếu, thu hút 8.342 lượt học sinh theo học. Đã thực hiện miễn giảm học phí cho 410 thiếu nhi là con em gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số; trao 139 suất học bổng cho các em đoạt giải cao trong các cuộc thi.
 
Các lớp học được tổ chức 4 khóa trong năm, đảm bảo chất lượng dạy và học, kết quả học tập đã có 39% HS giỏi, 48% HS khá, 13% HS trung bình. Trong lễ tổng kết năm học, Nhà thiếu nhi Lâm Đồng đã khen thưởng 450 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và hoạt động Đội.
 
Q.U