Phát động chiến dịch tăng cường vận động lồng ghép với dịch vụ dân số tại các xã khó khăn, xã có mức sinh cao, mức sinh không ổn định năm 2017

06:08, 25/08/2017

(LĐ online) - Sáng nay 25/8, tại quảng trường huyện Lâm Hà, hơn 1.000 người tham dự lễ ra quân phát động triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép với cung cấp dịch vụ dân số tại các xã khó khăn, xã có mức sinh cao, mức sinh không ổn định năm 2017 do Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Lâm Hà tổ chức.

* Trao tiền hỗ trợ cho các đối tượng tiêu biểu phụ nữ DTTS sinh con đúng chính sách dân số
 
(LĐ online) - Sáng nay 25/8, tại quảng trường huyện Lâm Hà, hơn 1.000 người tham dự lễ ra quân phát động triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép với cung cấp dịch vụ dân số tại các xã khó khăn, xã có mức sinh cao, mức sinh không ổn định năm 2017 do Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Lâm Hà tổ chức.
 
Lãnh đạo Sở Y tế và UBND huyện Lâm Hà trao tiền hỗ trợ cho phụ nữ DTTS của huyện sinh con đúng chính sách Dân số
Lãnh đạo Sở Y tế và UBND huyện Lâm Hà trao tiền hỗ trợ cho phụ nữ DTTS của huyện sinh con đúng chính sách Dân số
Đến dự có bà Phạm Thị Phúc –TUV, Bí thư huyện Lâm Hà, các thành viên Ban Chỉ đạo công tác dân số -KHHGĐ tỉnh, huyện, thành phố; lãnh đạo các bệnh viện, Trung tâm y tế, Trung tâm Dân số -KHHGĐ, Phòng Y tế; đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện Lâm Hà và các xã, thị trấn; học sinh các trường THPT của huyện; già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng, cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ sinh con đúng chính sách dân số của một số xã trong huyện.
 
Phát động Chiến dịch, TS Trần Mạnh Hạ -Phó Giám đốc Sở Y tế -Phó ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua công tác DS-KHHGĐ đã đạt nhiều kết quả quan trọng với  tỉ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 1,16%; tỉ lệ giới tính khi sinh 110 bé trai/100 bé gái; mức giảm sinh đạt 0,45%o. Chất lượng dân số cơ bản từng bước được nâng lên thông qua việc triển khai đề án nâng cao chất lượng dân số, góp phần vào sự phát triển kinh tế -xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, kết quả giảm sinh chưa thực sự vững chắc, tỉ lệ sàng lọc trước sinh chỉ đạt 7,6%; tỉ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 12,1%... Công tác DS-KHHGĐ của tỉnh hiện nay đang đứng trước những thách thức như: Kinh phí cắt giảm, một số địa phương tiềm ẩn nguy cơ gia tăng dân số; tỉ lệ sinh tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có nguy cơ tăng trở lại; tỉ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm chậm; mất cân bằng giới tính khi sinh ở một số huyện, thành phố.
 
Ông Đinh Đức Chí - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà thăm tặng quà cho đối tượng thực hiện dịch vụ KHHGĐ tại Trung tâm Y tế Lâm Hà
Ông Đinh Đức Chí - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà thăm tặng quà cho đối tượng thực hiện dịch vụ KHHGĐ tại Trung tâm Y tế Lâm Hà
Chiến dịch năm 2017 được triển khai tại 74 xã của 10 huyện và thành phố Bảo Lộc từ ngày 1/8 -20/10 nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu của năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách DS –KHHGĐ của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017 -2020.
 
Đại diện đơn vị triển khai lễ phát động Chiến dịch của tỉnh, ông Đinh Đức Chí - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà nêu thực trạng hiện nay tại địa phương. Đó là việc  chăm sóc sức khỏe sinh sản vẫn còn nhiều lỗ hổng kiến thức, công tác tư vấn và phòng tránh nhiễm khuẩn trong sinh sản còn nhiều tồn tại, tỉ lệ các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại còn thấp, tỉ lệ sinh con thứ ba trở lên còn cao; một số vùng tập quán cũ còn nặng nề tâm lý cần có con trai; một số cán bộ đảng viên còn vi phạm… Vì vậy, Chiến dịch là cơ hội tốt không những cho huyện Lâm Hà mà còn cho các huyện, thành phố khó khăn trong cả nước thực hiện tốt công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản –KHHGĐ, góp phần cải thiện sức khỏe bà mẹ trẻ em, nâng cao chất lượng dân số.
 
Đại diện Đoàn Thanh niên CSHCM Thị trấn Đinh Văn phát biểu hưởng ứng Chiến dịch và chị K’Hà (ở Đan Phượng) - điển hình về thực hiện tốt chính sách dân số cũng đã phát biểu hưởng ứng Chiến dịch. 
 
Tại lễ ra quân, lãnh đạo Sở Y tế và UBND huyện Lâm Hà đã trao tiền hỗ trợ cho các đối tượng tiêu biểu phụ nữ DTTS sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ (mức quy định 2 triệu đồng/người, toàn huyện Lâm Hà có 72 trường hợp được hỗ trợ với tổng kinh phí 144 triệu đồng).
 
Ban chỉ đạo chiến dịch đã thăm Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà- nơi triển khai các dịch vụ dân số và thăm hỏi, tặng quà các đối tượng tự nguyện đăng ký thực hiện dịch vụ KHHGĐ. Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: Trong buổi sáng diễn ra Chiến dịch, có 1 đối tượng đăng ký thực hiện đình sản, 5 ca đăng ký dùng thuốc cấy tránh thai, 5 ca đặt vòng (và 22 ca đăng ký thực hiện đặt vòng tại Trạm y tế Thị trấn Đinh Văn). Trong chiến dịch này, có các nhóm đối tượng được cung cấp dịch vụ dân số miễn phí bao gồm: người nghèo, cận nghèo; đối tượng chính sách; bà con DTTS, vùng khó khăn đặc biệt (xã Đan Phượng) và đối tượng có đăng ký thực hiện dịch vụ trong chiến dịch. 
 
AN NHIÊN