Giao ban cụm khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 6 tháng đầu năm 2017

04:09, 13/09/2017

Ngày 12/9/2017, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Bộ VH-TT-DL đã tổ chức hội nghị giao ban cụm khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) 6 tháng đầu năm. 

Ngày 12/9/2017, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Bộ VH-TT-DL đã tổ chức hội nghị giao ban cụm khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) 6 tháng đầu năm. Các đồng chí Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Trung ương UBMTTQ Việt Nam và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 11 tỉnh, thành phố trong khu vực. 
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Theo Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Thời gian qua, việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH được Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc, kịp thời ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Ban Chỉ đạo các cấp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan thành viên và giao chỉ tiêu cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động, kiện toàn bộ máy của Ban Chỉ đạo các cấp, kịp thời tham mưu đề xuất hoàn thiện các văn bản quản lý nhà nước về xét, công nhận các danh hiệu văn hóa, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa, nhất là gia đình văn hóa, làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Bên cạnh những kết quả đạt được, tại một số địa phương, phong trào phát triển chưa đồng đều, kết quả chưa toàn diện, chưa thực sự bền vững. Việc phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật nâng cao ý thức người dân về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện kế hoạch hóa gia đình chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình còn hạn chế, chưa kịp thời tham mưu đề xuất các cấp lãnh đạo đề ra kế hoạch, biện pháp nhằm ngăn chặn những biểu hiện về buông lỏng quản lý trong kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung hoạt động phong trào, dẫn tới bình xét một số danh hiệu văn hóa chưa chặt chẽ, thiếu công khai minh bạch, thiếu dân chủ, gây bức xúc trong dư luận.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: Phong trào TDĐKXDĐSVH ở Lâm Đồng được triển khai đồng đều, phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu. Trong đó, phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến gắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp, các ngành quan tâm. Qua đó, tạo ra những cách làm hay, có sức thuyết phục lan tỏa, cổ vũ mọi người tham gia thực hiện phong trào. Cùng với phong trào TDĐKXDĐSVH, những năm gần đây, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm rút ngắn dần khoảng cách chênh lệch về đời sống vật chất và tinh thần giữa thành thị với nông thôn. Ban Chỉ đạo phong trào tham mưu, chỉ đạo lồng ghép triển khai phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Toàn tỉnh hiện có 107/117 thiết chế văn hóa xã, đạt tỷ lệ 91,45%; trong đó 93 xã có nhà văn hóa đạt chuẩn; 868/986 thôn có nhà văn hóa, đạt tỷ lệ 88%; trong đó có 648 thôn có nhà văn hóa cơ bản đạt chuẩn theo quy định; 54/117 xã có sân vận động, 815 cơ sở luyện tập và CLB thể dục, thể thao. 
 
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDĐKXDĐSVH, chủ trì hội nghị đã nhấn mạnh một số công tác trọng tâm trong những tháng cuối năm 2017. Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ: Tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng đời sống văn hóa; Xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Tổ chức các hội nghị chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và chương trình bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân; Tổ chức, hướng dẫn khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với tổng kết, biểu dương khen thưởng “Gia đình văn hóa”, khu dân cư văn hóa…
 
ĐAN THANH