Giao lưu Thắp sáng ước mơ hoàn lương "Khát vọng ngày trở về"

06:09, 01/09/2017

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tại Trại giam Đại Bình thuộc Tổng cục VIII Bộ Công an (Lộc Thành - Bảo Lâm), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) đã phối hợp tổ chức Giao lưu Thắp sáng ước mơ hoàn lương với chủ đề "Khát vọng ngày trở về".

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tại Trại giam Đại Bình thuộc Tổng cục VIII Bộ Công an (Lộc Thành - Bảo Lâm), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) đã phối hợp tổ chức Giao lưu Thắp sáng ước mơ hoàn lương với chủ đề “Khát vọng ngày trở về”. Tham dự chương trình có hơn 300 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đến từ các đơn vị Đoàn trực thuộc: Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, huyện Bảo Lâm, TP Bảo Lộc, Hội Thầy thuốc trẻ, Đoàn Thanh niên Sở VH-TT-DL, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Đại Bình, cùng hơn 1.200 phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại trại giam.
 
Cuộc giao lưu đã diễn ra sôi nổi giữa ĐVTN, cán bộ quản giáo và phạm nhân với rất nhiều hoạt động: giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, sinh hoạt cộng đồng, thi đấu bóng chuyền, giao lưu với thanh niên đã hoàn lương trở về làm ăn chân chính, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 200 phạm nhân, tặng quà cho phạm nhân có thành tích cải tạo tốt. 
 
Chương trình giao lưu đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của xã hội, của tổ chức Hội LHTN Việt Nam tỉnh và ngành văn hóa đối với những người lầm lỡ, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên lầm đường lạc lối đang chịu hình phạt cải tạo giam giữ tại đây. Động viên khuyến khích các phạm nhân tích cực lao động, học tập, rèn luyện, cải tạo tốt để sớm hoàn lương trở về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, tổ chức Hội LHTN huy động nhiều nguồn lực xã hội tăng cường hơn nữa công tác giáo dục ĐVTN sống hướng thiện; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; điều chỉnh hành vi, đạo đức, lối sống trong thế hệ trẻ để trở thành người có ích cho xã hội, góp phần giảm tỷ lệ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.  
 
Thái An