Đề nghị đổi tên Vườn quốc gia thành Công viên quốc gia

05:09, 08/09/2017

Sáng ngày 8/9, tại Văn phòng Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Tạo, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc khảo sát về việc thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ phát triển rừng, tiếp thu những ý kiến đóng góp đối với Dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và lắng nghe những kiến nghị, đề xuất từ đơn vị. 

Sáng ngày 8/9, tại Văn phòng Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Tạo, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc khảo sát về việc thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ phát triển rừng, tiếp thu những ý kiến đóng góp đối với Dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và lắng nghe những kiến nghị, đề xuất từ đơn vị. Cùng tham dự với Đoàn còn có đại biểu Quốc hội K’Nhiễu, đại diện HĐND tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo huyện Lạc Dương và đại diện lãnh đạo, phòng ban của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.
 
Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến góp ý sát sườn như đề nghị sửa đổi lâm nghiệp là ngành kinh tế - kỹ thuật có chức năng bảo vệ, duy trì, phát triển và cung ứng các dịch vụ hệ sinh thái rừng. Đề nghị sử dụng cụm từ dịch vụ hệ sinh thái rừng thống nhất trong toàn bộ luật vì rừng liên tục cung cấp một dòng vật chất mang lại lợi ích cho con người. Đề nghị điều chỉnh cụm từ “đạt độ tàn che từ 0,1 trở lên” bằng cụm từ “đạt độ tàn che 10%”. Đề nghị bỏ chữ “rừng trồng” ở mệnh đề thứ 2 và thêm cụm từ “cải tạo rừng nghèo kiệt” vào hai từ này. Đề nghị đổi tên Vườn quốc gia thành Công viên quốc gia và phân loại kèm theo chức năng của từng loại rừng đặc dụng cho phù hợp với thông lệ quốc tế. Có ý kiến đề nghị nên cấm vĩnh viễn việc chuyển đổi đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp… Đoàn đã tiếp thu ý kiến góp ý của đơn vị Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà và sẽ tổng hợp báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào kỳ họp thứ tư sắp tới.
 
N.Thu