Lâm Đồng đạt giải Nhất cuộc thi y tế thôn bản giỏi lần thứ 2 khu vực Tây Nguyên

08:09, 10/09/2017

(LĐ online) - Ngày 10/9, tại Thành phố Đà Lạt, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi y tế thôn bản giỏi lần thứ 2 khu vực Tây Nguyên. 

(LĐ online) - Ngày 10/9, tại Thành phố Đà Lạt, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi y tế thôn bản giỏi lần thứ 2 khu vực Tây Nguyên. 
 
Những bông hoa y tế thôn bản
Những bông hoa y tế thôn bản
Tham gia cuộc thi có 5 đội đại diện cho các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk. Đây là những đội xuất sắc nhất tại vòng thi sơ khảo được tổ chức tại 5 tỉnh vừa nêu. Với 3 phần thi chào hỏi, kiến thức chuyên môn và năng khiếu, cuộc thi là cơ hội để các cán bộ y tế thôn bản nâng cao kiến thức về chính sách, pháp luật, phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng, chăm sóc bà mẹ mang thai, kế hoạch hóa gia đình và nhiệm vụ của cô đỡ thôn bản. 
 
Phát biểu khai mạc, GS – TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh  cuộc thi y tế thôn bản giỏi là một hoạt động ý nghĩa  tôn vinh vẻ đẹp thầm lặng của cán bộ y tế cơ sở, nhân rộng gương người tốt việc tốt, giúp cộng đồng hiểu hơn về những khó khăn, thách thức và cống hiến của cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt là đội ngũ nhân viên y tế thôn bản thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Từ đó, nhân rộng những tấm hương nhân viên y tế thôn bản giỏi, tiêu biểu khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất, điều kiện khám chữa bệnh và cả những khó khăn để chăm sóc sức khỏe  cho người dân ở vùng khó khăn. 
 
Đến dự lễ khai mạc, ông Trần Văn Hiệp – UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu mong muốn thông qua cuộc thi này không chỉ góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành cho đội ngũ nhân viên y tế thôn bản mà còn tạo điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của cán bộ y tế tại cơ sở của tỉnh Lâm Đồng riêng và cả nước nói chung. Qua cuộc thi là động lực để đội ngũ y tế thôn bản thêm yêu nghề, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở. 
 
Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội Lâm Đồng. Ngoài ra, trao 1 nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích và một số giải phụ ấn tượng.
 
Cuộc thi được tổ chức tại 3 khu vực: Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Trên cơ sở đó Ban Tổ chức sẽ chọn 2 đội đạt giải Nhất và giải Nhì tại mỗi khu vực để tham gia chung kết cuộc thi toàn quốc tại Hà Nội vào cuối năm nay.
 
AN NHIÊN