Tin buồn

04:09, 04/09/2017

Chồng, cha, ông nội, ông ngoại, ông cố chúng tôi là Nguyễn Văn Điệm, sinh ngày 4 tháng 6 năm 1935.

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
 
Chồng, cha, ông nội, ông ngoại, ông cố chúng tôi là Nguyễn Văn Điệm, sinh ngày 4 tháng 6 năm 1935.
 
Thường trú tại tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. 
 
Quê quán: xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 
 
Đảng viên Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.
 
Đã từ trần vào lúc 14 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2017, nhằm ngày 14 tháng 7 năm Đinh Dậu, hưởng thọ 83 tuổi. 
 
Lễ nhập quan: lúc 16 giờ ngày 4 tháng 9 (ngày 14 tháng 7 âm lịch). 
 
Lễ di quan: lúc 15 giờ 30 ngày 6 tháng 9 (ngày 16 tháng 7 âm lịch). 
 
An táng tại Nghĩa trang thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. 
 
Thay mặt gia đình - Trưởng nam Nguyễn Văn Hương kính báo