Tổng kết công tác dân vận tại hai thôn đồng bào dân tộc thiểu số

05:09, 01/09/2017

(LĐ online) - Ngày 31/8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) các chương trình liên tịch giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (BCHQS) với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lâm Đồng (BCĐ 502) đã tổ chức đợt tổng kết công tác dân vận tại thôn Hang Hớt và thôn Cổng Trời thuộc xã Mê Linh, huyện Lâm Hà.

(LĐ online) - Ngày 31/8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) các chương trình liên tịch giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (BCHQS) với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lâm Đồng (BCĐ 502) đã tổ chức đợt tổng kết công tác dân vận tại thôn Hang Hớt và thôn Cổng Trời thuộc xã Mê Linh, huyện Lâm Hà.
 
Đoàn Công tác trao nhà “Mái ấm tình thương” của HLHPN Lâm Hà đến người dân thôn Hang Hớt
Đoàn Công tác trao nhà “Mái ấm tình thương” của HLHPN Lâm Hà đến người dân thôn Hang Hớt
Thực hiện đợt dân vận lần này, BCĐ 502 đã phối hợp với huyện Lâm Hà, cùng Đảng ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội xã Mê Linh tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trong xã. Qua đó, xây dựng 8 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 210 triệu đồng; hỗ trợ 10 bộ bàn ghế gỗ và 100 ghế nhựa, 2 ti vi và hê thống âm thanh loa đài cho Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Hang Hớt và thôn Cổng trời trị giá trên 93 triệu đồng. Đồng thời, chỉnh trang trường mẫu giáo thôn Hang Hớt với kinh phí trên 120 triệu đồng, xây dựng 5 mô hình kinh tế trồng cây mắc ca xen canh cây cà phê cho nông dân thôn Hang Hớt với trị giá 60 triệu đồng. Tổng trị giá hoạt động của đợt công tác dân vận tập trung lần này lên tới trên 582 triệu đồng.
 
Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy – Phó trưởng ban Thường trực BCĐ 502 Hoàng Liên cho hay: Đây là đợt thực hiện công tác dân vận lần thứ 4 tại thôn Hang Hớt và thôn Cổng Trời, xã Mê Linh mà nòng cốt là Bộ CHQS tỉnh cùng với sự phối hợp của các tổ chức, đoàn thể đã để lại kết quả quan trọng về nhiều mặt, xây dựng hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ và người cán bộ, đảng viên tốt trong lòng người dân địa phương. Qua đó, giúp tình hình tại hai thôn được ổn định, bà con yên tâm sản xuất, học sinh được đến trường, nông dân phát triển kinh tế dựa trên các mô hình dân vận mới về nông nghiệp…
 
Trao tặng cặp sách cho các em học sinh hai thôn hang Hớt và thôn Cổng Trời
Trao tặng cặp sách cho các em học sinh hai thôn Hang Hớt và thôn Cổng Trời
Nhân dịp này, Đoàn công tác cũng đã trao tặng 341 cặp sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 40 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách thôn Hang Hớt và Cổng Trời với tổng giá trị trên 68 triệu đồng. Ngoài ra, 100% hộ dân hai thôn còn được tổ chức thăm khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. 
 
Đức Tú