Trên 6.554 triệu đồng chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi

05:09, 21/09/2017

Ngày 21/9, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm (2014-2017) thực hiện "Đề án củng cố, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở giai đoạn 2014-2020" của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Ngày 21/9, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm (2014-2017) thực hiện “Đề án củng cố, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở giai đoạn 2014-2020” của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.
 
Hội nghị đưa ra nhiệm vụ và giải pháp để phát triển nguồn quỹ trong thời gian tới
Hội nghị đưa ra nhiệm vụ và giải pháp để phát triển nguồn quỹ trong thời gian tới
Được triển khai thực hiện từ tháng 10/2014, đến cuối tháng 6/2017, toàn tỉnh có 128/147 xã, phường, thị trấn xây dựng và phát triển Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Trong giai đoạn 2014-2017, Ban Vận động Quỹ đã thu được 6.554,638 triệu đồng; số tiền còn lại là 2.553,244 triệu đồng. Nguồn thu chủ yếu từ hội viên và phát động thu quỹ trong toàn dân. 
 
Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ra đời đã đáp ứng một phần nguyện vọng của cán bộ, hội viên, NCT và toàn xã hội; góp phần tổ chức các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò NCT tại cơ sở như tổ chức mừng thọ, hỗ trợ NCT khi gặp tai nạn, thiên tai và thăm bệnh, viếng tang khi qua đời,... Quỹ nhằm giảm xin hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước phục vụ cho các hoạt động của Hội NCT tại cơ sở.
 
Tại Hội nghị, Ban Đại diện Hội NCT của các huyện, thành phố cũng đã trình bày tham luận về kết quả xây dựng và phát triển Quỹ tại địa phương, đồng thời đưa ra những đề xuất, giải pháp.
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Đàm Xuân Đêu - Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh nêu ý kiến: “Muốn quỹ chăm sóc, phát huy vai trò NCT phát triển bền vững, trong thời gian tới, Hội cần phải mở rộng đối tượng vận động và xã hội hóa nguồn vận động. Cụ thể, ngoài sự ủng hộ đóng góp của các hộ dân, cần có sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh...”.
 
Đến cuối tháng 6/2017, toàn tỉnh có 12 Ban Đại diện Hội NCT huyện, thành phố; 147 tổ chức Hội cơ sở, 1.578 chi hội với 80.077 hội viên trên tổng số 92.900 NCT.
 
VIỆT QUỲNH