Ðại hội điểm chi hội nhiếp ảnh

08:10, 05/10/2017

Đại hội Chi hội Nhiếp ảnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được Hội VHNT tỉnh chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo tổ chức đại hội 10 chi hội trực thuộc của Hội diễn ra ngày 3/10.

Đại hội Chi hội Nhiếp ảnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được Hội VHNT tỉnh chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo tổ chức đại hội 10 chi hội trực thuộc của Hội diễn ra ngày 3/10.
 
Ra mắt Ban Chấp hành chi hội
Ra mắt Ban Chấp hành chi hội

Chi hội Nhiếp ảnh có tất cả 22 hội viên; trong đó có 12 hội viên chuyên ngành Trung ương tham gia sinh hoạt (chiếm 50,45% tổng số hội viên) và được xem là chi hội có số hội viên đông, đoạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi, liên hoan ảnh trong nước, khu vực và thế giới.
 
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội đã sáng tác được 565 tác phẩm ảnh nghệ thuật; tham gia 691 lượt triển lãm trong nước và tại 5 châu lục; đoạt 67 giải thưởng các loại. Trong đó: 1 Cúp FEF, 3 giải đặc biệt quốc tế, 2 giải châu Á - Thái Bình Dương; 9 Huy chương Vàng; 6 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và hàng chục giải thưởng, bằng danh dự… Đặc biệt, nghệ sĩ nhiếp ảnh Bạch Ngọc Anh được phong tặng tước hiệu FIAP (Nghệ sĩ ưu tú của Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế)…
 
Các đại biểu đã đóng góp ý kiến báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành; văn kiện Đại hội của Hội VHNT tỉnh... Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Chi hội nhiếp ảnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm 3 người: NS Dương Quang Tín làm Chi hội trưởng; NS Lý Hoàng Long Chi hội phó và NS Nguyễn Minh Luyện - ủy viên; Bầu Hội đồng Nghệ thuật Chi hội gồm 3 hội viên do NS Lý Hoàng Long làm Chủ tịch.
 
THANH DƯƠNG HỒNG