Bảo Lộc: Dừng xe chờ đèn đỏ, 3 ô tô tông nhau liên hoàn

01:10, 07/10/2017

(LĐ online) - Chiếc xe tải của Nhà xe Thành Bưởi đang lưu thông trên Quốc lộ 20 thì bất ngờ tông vào một xe tải khác đang dừng chờ đèn đỏ. Sau đó, chiếc xe tải bị tông lao về phía trước tông vào một xe khách (loại 16 chỗ ngồi) đang chờ đèn đỏ cùng chiều phía trước làm nhiều hành khách trên xe có một phen hú vía.

(LĐ online) - Chiếc xe tải của Nhà xe Thành Bưởi đang lưu thông trên Quốc lộ 20 thì bất ngờ tông vào một xe tải khác đang dừng chờ đèn đỏ. Sau đó, chiếc xe tải bị tông lao về phía trước tông vào một xe khách (loại 16 chỗ ngồi) đang chờ đèn đỏ cùng chiều phía trước làm nhiều hành khách trên xe có một phen hú vía.
 
Hiện trường vụ tông xe liên hoàn
Hiện trường vụ tông xe liên hoàn
Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 7/10, xe tải mang BS: 51C - 705.93 của nhà xe Thành Bưởi do tài xế Văn Sỹ điều khiển đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi TP Đà Lạt. Khi đi đến điểm đèn xanh đèn đỏ tại ngã 3 giao nhau giữa Quốc lộ 20 và đường Huỳnh Thúc Kháng (Phường 2, TP Bảo Lộc) đã tông vào đuôi xe tải mang BS: 49C - 039.61do tài xế Nguyễn Quốc Hưng (31 tuổi, ngụ tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Cú va chạm mạnh khiến xe tải 49C - 039.61 lao về phía trước khoảng 5 m tông mạnh vào đuôi xe khách 16 chỗ ngồi mang BS: 51B - 237.69 (chưa rõ danh tính tài xế) đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Được biết, lúc tai nạn xảy ra, trên xe khách 16 chỗ có 11 hành khách đang trên đường từ TP Hồ Chí Minh đi TP Đà Lạt dự đám cưới. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người, nhưng khiến các hành khách trên xe khách 16 chỗ có một phen hú vía. Vụ va chạm còn làm 3 xe ô tô bị hư hỏng nặng ở cả phần đầu và phần đuôi.
 
Sau khi tai nạn xảy ra, Công an TP Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.
 
HẢI ĐƯỜNG