Đạ Tẻh: Hơn 1.100 học sinh nghèo chưa được nhận hỗ trợ chi phí học tập

08:10, 06/10/2017

Theo bà Phan Thị Thủy, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Tẻh, đến hiện tại, có hơn 1.100 học sinh thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn huyện Đạ Tẻh chưa được nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập. Tình trạng này đã kéo dài từ năm học 2015 - 2016 đến nay. 

Theo bà Phan Thị Thủy, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Tẻh, đến hiện tại, có hơn 1.100 học sinh thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn huyện Đạ Tẻh chưa được nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập. Tình trạng này đã kéo dài từ năm học 2015 - 2016 đến nay.
 
Cụ thể, trong năm học 2015 - 2016, có 1.052 học sinh được nhận hỗ trợ chi phí học tập với tổng kinh phí là 572 triệu đồng. Còn năm học 2016 - 2017, số học sinh được hỗ trợ là 1.114 em với kinh phí là hơn 752 triệu đồng. Trong năm học này, hiện Phòng vẫn đang triển khai thống kê số học sinh và dự trù kinh phí hỗ trợ cho các em.
 
Những đối tượng được nhận hỗ trợ chi phí học tập gồm trẻ mẫu giáo (hỗ trợ tiền ăn bán trú), học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, tàn tật và học sinh thuộc hộ nghèo các cấp học.
 
Trước đây, việc chi trả này do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện, sau đó thì chuyển sang Phòng Giáo dục và Đào tạo chi trả. Dù Phòng Giáo dục và Đào tạo đã nhiều lần có ý kiến về việc này nhưng nguồn kinh phí vẫn chưa được cấp về.
 
Theo UBND huyện Đạ Tẻh, do số kinh phí trên chưa được Sở Tài chính cấp nên chưa thực hiện được việc chi trả tiền hỗ trợ học tập cho học sinh trong 2 năm học 2015 - 2016 và 2016 - 2017. 
 
ÐÔNG ANH