Sôi nổi Liên hoan Lân - Sư - Rồng TP Đà Lạt lần thứ II

10:10, 01/10/2017

(LĐ online) - Nhân dịp Tết Trung thu, tối 30/9, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Lạt đã tổ chức chương trình Liên hoan Lân- Sư – Rồng TP Đà Lạt lần thứ II năm 2017.

(LĐ online) - Nhân dịp Tết Trung thu, tối 30/9, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Lạt đã tổ chức chương trình Liên hoan Lân- Sư – Rồng TP Đà Lạt lần thứ II năm 2017.
 
Những tiết mục đặc sắc tạo sự thích thú cho khán giả nhí
Những tiết mục đặc sắc tạo sự thích thú cho khán giả nhí
Liên hoan nhằm phát huy truyền thống văn hóa thể thao đặc sắc của dân tộc, tạo ra sân chơi lành mạnh và là dịp để các bạn đoàn viên thanh niên, các CLB Lân Sư Rồng trên địa bàn TP Đà Lạt được giao lưu học hỏi, tăng cường tình đoàn kết. Đồng thời, các CLB có cơ hội đưa những tiết mục biểu diễn đặc sắc của đơn vị mình phục vụ nhu cầu thưởng thức của các em thiếu nhi và người dân trong dịp Tết Trung thu.
 
Tham dự liên hoan lần thứ II có 16 CLB Lân Sư Rồng đến từ 16 đơn vị xã phường trên địa bàn TP Đà Lạt với gần 300 vận động viên, tham gia tranh tài ở 2 nội dung: múa đơn lân và đa lân. Các CLB đã tham gia biểu diễn bằng tinh thần đam mê học hỏi, từ đó tạo ra không khí vui tươi hào hứng cho chương trình. Nhiều đội lân có kỹ thuật biểu diễn tốt, mang tính chuyên nghiệp, tạo ra những màn trình diễn hấp dẫn, ngoạn mục, tạo sự thích thú cho khán giả, đặc biệt là các khán giải nhí.
 
Trao giải cho các đội lân xuất sắc
Trao giải cho các đội lân xuất sắc
Kết thúc liên hoan, BTC đã trao 3 giải A nội dung đơn lân cho các đội lân phường 1, phường 4 và phường 6; 1 giải A nội dung đa lân cho đội lân phường 1. Ngoài ra còn có các giải lân ấn tượng (phường 4), giải bài trống xuất sắc (phường 9) và giải ông địa duyên dáng (phường 1).
 
Dịp này, BTC Liên hoan cũng đã vận động Ngân hàng Quân đội TP Đà Lạt và Hội doanh nhân trẻ Lâm Đồng trao 100 suất quà là bánh trung thu cho 100 em thiếu nhi nghèo tại TP Đà Lạt, với mong muốn tạo điều kiện cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn có được một cái Tết Trung thu đầy yêu thương và ấm áp.
 
Việt Quỳnh