Té ngã giữa cầu, bé gái 8 tuổi rớt xuống sông Đa Nhim mất tích

02:10, 07/10/2017

(LĐ online) - Đầu giờ chiều ngày 7/10, ông Lê Hữu Túc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương xác nhận sáng sớm nay, bà Ka Nga (ngụ tại suối Thông A, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương) chở theo 3 con đi qua cầu sắt ông Thiều nối xã Tu Tra và thị trấn Thạnh Mỹ thì bất ngờ té ngã, làm rớt em Ka Min (8 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Đạ Ròn) xuống suối tới thời điểm này vẫn chưa tìm được tung tích.

(LĐ online) - Đầu giờ chiều ngày 7/10, ông Lê Hữu Túc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương xác nhận sáng sớm nay, bà Ka Nga (ngụ tại thôn suối Thông A, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương) chở theo 3 con đi qua cầu sắt ông Thiều nối xã Tu Tra và thị trấn Thạnh Mỹ thì bất ngờ té ngã, làm rớt em Ka Min (8 tuổi, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Đạ Ròn) xuống suối tới thời điểm này vẫn chưa tìm được tung tích.
 
Bé trai 7 tuổi rớt từ cầu sắt ông Thiều, nối xã Tu Tra và thị trấn Thạnh Mỹ hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích
Bé gái 8 tuổi rớt từ cầu sắt ông Thiều, nối xã Tu Tra và thị trấn Thạnh Mỹ hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích
Theo ông Túc, ngay khi thấy xe máy 4 mẹ con bà Ka Nga bị té ngã suống sông (chiếc xe vẫn mắc vào mép cầu không có lan can) ngay lập tức, người dân cùng chồng bà Ka Nga đi phía sau đường đã nhanh chóng nhảy xuống sông cứu vớt được 3 mẹ con, riêng em Ka Min bị nước sông cuốn trôi mất tích.
 
Hiện tới 16h chiều nay, Đội tìm kiếm Cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng kết hợp với lực lượng cứu hộ huyện Đơn Dương đang tích cực tìm kiếm em Ka Min quanh khu vực sông Đa Nhim, đoạn gần cầu sắt ông Thiều nhưng chưa có kết quả.
 
Được biết, mấy ngày hôm nay trên địa bàn huyện Đơn Dương đều có mưa lớn nên mực nước hai hồ thủy điện Đa Nhim và Đại Ninh lên khá nhanh. Theo ông Túc lưu lượng nước xả lũ hồ thủy điện Đa Nhim cao nhất chỉ lên tới 75m3/s và khu vực cầu sắt chỉ bị ngập trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, người dân cho biết cầu sắt ông Thiều đã xuống cấp nhiều năm nay, thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn. Trong khi lưu lượng người đi qua cầu hằng ngày khá đông, gây nguy hiểm khi trời đổ mưa, đặc biệt là thời điểm nước sông Đa Nhim dâng cao sát thành cầu.
 
C.THÀNH