Kỷ niệm 40 năm thành lập xã Đạ Oai

02:04, 17/04/2019

(LĐ online) - Sáng ngày 17/4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đạ Oai (huyện Đạ Huoai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập xã (17/4/1979 - 17/4/2019). Đây là dịp để đánh giá, ghi nhận quá trình phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đạ Oai trong suốt quá trình 40 năm hình thành và phát triển.

(LĐ online) - Sáng ngày 17/4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đạ Oai (huyện Đạ Huoai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập xã (17/4/1979 - 17/4/2019). Đây là dịp để đánh giá, ghi nhận quá trình phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đạ Oai trong suốt quá trình 40 năm hình thành và phát triển.
 
UBND huyện Đạ Huoai tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xã Đạ Oai
UBND huyện Đạ Huoai tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xã Đạ Oai
 
 
Từ năm 1979 trở về trước, xã Đạ Oai là tiền thân của xã Lộc Phú - Lộc Trung (huyện Bảo Lộc cũ). Vì thế, khi mới thành lập, xã gặp muôn vàn khó khăn, thách thức. Trước giải phóng, nơi đây chỉ có 5 buôn người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gốc Châu Mạ sinh sống, với khoảng 100 hộ dân. Cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào làm lúa rẫy và vào rừng tìm kiếm các loại lâm sản phụ “tự cung, tự cấp” là chính. Sau giải phóng, 27 hộ dân người kinh từ xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lộc) xuống nhận địa bàn làm ăn, sinh sống. Từ 27 hộ dân đầu tiên, số hộ vào làm kinh tế mới tại đây dần tăng lên và đến năm 1979 có 524 hộ, với hơn 1.300 nhân khẩu; trong đó, có 139 hộ đồng bào DTTS Châu Mạ. Khi thành lập xã, Đạ Oai chỉ có 1 bệnh xá, 2 trường học và 1 trụ sở đại đội (nay là trụ sở UBND). Đường sá, chủ yếu là đường mòn, đường đất nhỏ hẹp. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo lúc đó chiếm trên 50%…
 
Sau 40 năm hình thành và phát triển, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của huyện Đạ Huoai; đặc biệt, là sự chung sức, chung lòng cố gắng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đã giúp bộ mặt nông thôn của Đạ Oai ngày một khởi khắc và phát triển bề thế. Đến nay, xã đã có gần 940 hộ dân, với khoảng 3.600 nhân khẩu. Đạ Oai cũng là xã đầu tiên của huyện Đạ Huoai đạt chuẩn NTM vào năm 2014. Hiện tại, hệ thống hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm, trụ sở làm việc, nhà văn hóa, nhà ở dân cư… của xã đều đạt bộ tiêu chí NTM. Ngoài ra, 7/7 thôn của xã đã được trang bị hệ thống Internet đáp ứng nhu cầu nghe, nhìn, giải trí của người dân. Toàn xã chỉ còn lại 11 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,17%. Trong sản xuất nông nghiệp, với hơn 1.400 ha thì có hơn 200 ha là đất trồng cây ăn trái (sầu riêng, bưởi da xanh…) và dâu tằm có giá trị kinh tế cao, còn lại là đất trồng cây điều. Thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt gần 40 triệu đồng/người/năm… Qua đó, tạo động lực để người dân địa phương vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp.
 
Phát huy những thành quả hiện có, Đạ Oai đang quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng xã NTM kiểu mẫu; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp người dân phát triển kinh tế; phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân 72 triệu đồng/người/năm vào năm 2029.
 
KHÁNH PHÚC