Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở

07:04, 18/04/2019

(LĐ online) - Sáng 17/4, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã phối hợp với Trường Chính trị Lâm Đồng khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức về công tác CTĐ cho 160 học viên là cán bộ CTĐ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. 

(LĐ online) - Sáng 17/4, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã phối hợp với Trường Chính trị Lâm Đồng khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức về công tác CTĐ cho 160 học viên là cán bộ CTĐ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. 
 
Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh phát biểu khai giảng lớp học đầu tiên nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ Hội CTĐ cơ sở năm 2019
Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh phát biểu khai giảng lớp học đầu tiên nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ Hội CTĐ cơ sở năm 2019
 
Lớp học kéo dài 3 ngày (17 - 19/4), các học viên sẽ được phổ biến và thảo luận 7 chuyên đề gồm: Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về công tác nhân đạo trong tình hình mới; hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội CTĐ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2017 -2022; hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo và “Tháng nhân đạo”; những định hướng trọng tâm công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2019; kiến thức chung về hiến máu tình nguyện; công tác quản lý tài chính và nguồn quỹ của Hội CTĐ cơ sở; công tác truyền thông và công tác tình nguyện viên trong tình hình mới.
 
Ngoài ra, các học viên còn được cập nhật kiến thức về bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ để trong quá trình công tác có thể vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm giúp đỡ bằng cách tài trợ mua thẻ bảo hiểm cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
 
Theo ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh: Đây là lớp học đầu tiên nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội CTĐ cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội CTĐ trong tình hình hiện nay. Kế hoạch trong năm 2019, Hội CTĐ tỉnh sẽ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ Hội CTĐ nhằm trang bị kiến thức về công tác Hội và phong trào CTĐ cho đội ngũ cán bộ Hội CTĐ ở cơ sở sau nhiều năm do khó khăn về kinh phí tỉnh Hội không tổ chức lớp học tập trung. 
 
AN NHIÊN