Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh trên 9 lĩnh vực

04:04, 17/04/2019

(LĐ online) - Chiều 17/4, tại Đà Lạt, ông Phan Văn Đa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan về việc triển khai Đề án "xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh" giai đoạn 2018-2025.

(LĐ online) - Chiều 17/4, tại Đà Lạt, ông Phan Văn Đa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan về việc triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” giai đoạn 2018 - 2025.
 
Toàn cảnh cuộc họp về kết quả triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh
 
Theo đó, Sở TT&TT - cơ quan thường trực của Ban điều hành đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng 9 kế hoạch trên các lĩnh vực, gồm: Chính quyền số; Nông nghiệp thông minh; Du lịch thông minh; Thành phố an toàn; Môi trường; Quy hoạch đô thị; Giáo dục thông minh; Y tế thông minh; Giao thông thông minh.
 
Ông Lê Thanh Liêm - Phó GĐ Sở TT&TT cho biết: “Vị trí xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thành phố thông minh sẽ đặt tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng do Sở TT&TT quản lý và vận hành”.
 
Một trong những mặt thành công nhất của tiến độ xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, đó là đến thời điểm hiện tại thành phố đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng như: Quảng trường Lâm Viên, Chợ đêm, Khu Hòa Bình, Vườn hoa thành phố, Bến xe liên tỉnh... với năng lực phục vụ lên đến 50.000 lượt truy cập wifi mỗi ngày.
 
Tuy nhiên, theo ông Phan Văn Đa thì tiến độ dự án vẫn đang còn chậm, mới chỉ có lác đác vài ngành triển khai. Đặc biệt, một số ngành như nông nghiệp thì chưa đưa được bất cứ ứng dụng, giải pháp công nghệ nào trong quá trình phát triển nông nghiệp thông minh tại Đà Lạt.
 
Linh Đan