Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đức Trọng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024

06:04, 18/04/2019

(LĐ online) - Chiều ngày 18/4, Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Trọng đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham gia của 155 thanh niên tiêu biểu trên địa bàn. Đây cũng được chọn là Đại hội điểm của tỉnh...

(LĐ online) - Chiều ngày 18/4, Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Trọng đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham gia của 155 thanh niên tiêu biểu trên địa bàn. Đây cũng được chọn là Đại hội điểm của tỉnh. Tới dự đại hội có các đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh - TUV, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo huyện Đức Trọng; đại diện lãnh đạo và Hội LHTN VN các huyện, thành trong tỉnh… 
 
Tặng Giấy khen của UBND huyện Đức Trọng cho các tập thể và cá nhận
Tặng Giấy khen của UBND huyện Đức Trọng cho các tập thể và cá nhân
 
Theo báo cáo tại Đại hội, hiện nay toàn huyện Đức Trọng có khoảng 32.875 đoàn viên, hội viên thanh niên, trong đó, khối nông thôn là 22.500 người, khối trường học 10.375 người, lực lượng lao động chính trong độ tuổi thanh niên chiếm 70%. Theo đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Đức Trọng đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Nhận thức chính trị, tư tưởng trong thanh niên ngày càng được nâng lên. Các cuộc vận động lớn của Hội nhìn chung đã gắn liền với đời sống thanh niên, đạt được những thành quả nhất định. Qua đó, góp phần tạo sức mạnh và uy tín cho tổ chức Hội trong việc tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.
 
Cùng đó, việc xây dựng các mô hình hoạt động, việc tìm chọn, phát hiện và nhân rộng điển hình các gương xuất sắc trong các lĩnh vực được chú trọng hơn. Thông qua hoạt động này đã giúp cho công tác Hội tiếp tục có sự lan tỏa mạnh mẽ, tạo được thế đứng của Hội trên các lĩnh vực, khu vực đặc thù như: Vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào tôn giáo. Các phong trào và hoạt động của Hội như: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Thanh niên tham gia xây dựng các tổ chức của thanh niên, đặc biệt là hoạt động tình nguyện từng bước phù hợp với suy nghĩ, nhận thức và nhu cầu của thanh niên, tạo ra môi trường để thanh niên vui chơi, học tập, lao động, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trong huyện đã xây dựng được 13 nhà nhân ái; thực hiện 14,5 km thắp sáng đường quê tại các xã Ninh Gia, Tà Năng, Đa Quyn...; có hơn 80 công trình điện thắp sáng có vai trò, dấu ấn của Ủy ban Hội các cấp với tổng chiều dài hơn 135 km tại 15 xã, thị trấn; tổ chức 9 đợt công tác xã hội về các vùng sâu, vùng xa với tổng trị giá các hoạt động hơn 1.384 triệu đồng...
 
Trong 5 năm qua, các tổ chức cơ sở Hội trên địa bàn đã phấn đấu đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu được đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó, nổi bật có một số chỉ tiêu như: 100% cơ sở Hội xây dựng các đội hình “Thanh niên tình nguyện - Thanh niên xung kích” trên các lĩnh vực hoạt động đạt hiệu quả cao; 100% cơ sở Hội có kế hoạch phát động và động viên, khuyến khích hội viên tham gia phong trào tự học, tham gia các khóa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp...
 
Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Đức Trọng tiên phong, sáng tạo, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Trọng đặt ra 12 chỉ tiêu, trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản như: Tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho 2.000 người dân; tổ chức vận động 2.000 thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; tổ chức được ít nhất 10 hoạt động trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo...
 
Tại Đại hội, Hội LHTNVN huyện Đức Trọng cũng đã tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng LLVT trên địa bàn; tặng một công trình măng non “Nhà khăn quảng đỏ” trị giá 25 triệu đồng cho em Nguyễn Viết Quang (thị trấn Liên Nghĩa); tặng Nhà Nhân ái trị giá 50 triệu đồng cho em Ka Bé (xã Đà Loan). 
 
Đại hội cũng hiệp thương Ủy ban Hội khóa VI gồm có 30 thành viên, chị Nguyễn Thị Định tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Trọng khóa mới; hiệp thương đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 21 thành viên. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh đã thay mặt Ban thư ký Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ Hội và hội viên, thanh niên huyện Đức Trọng trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ ra một số những hạn chế cần rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Cần tập trung làm tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho hội viên, thanh niên; định hướng để các bạn trẻ thể hiện lòng yêu nước gắn với phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” một cách đúng đắn; luôn đổi mới, sáng tạo nội dung, hình thức các chương trình, hành động, đảm bảo tính thiết thực, xuất phát từ nhu cầu và khả năng cống hiến của thanh niên, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương. Bên cạnh đó, Ủy  ban Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Trọng cần chú trọng làm tốt công tác nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm tốt để cổ vũ, tôn vinh cán bộ, hội viên, thanh niên tiên tiến, tài năng trẻ...
 
Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân; UBND huyện Đức Trọng tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân; Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Trọng tặng giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.
 
Tặng quà cho các Anh hùng LLVT tham dự đại hội
Tặng quà cho các Anh hùng LLVT tham dự đại hội

 

Tặng Bằng khen Hội LHTN VN tỉnh cho các tập thể và cá nhân
Tặng Bằng khen Hội LHTN VN tỉnh cho các tập thể và cá nhân

 

Ban Chấp hành Hội LHTN VN huyện Đức Trọng khóa mới chụp hình lưu niệm cùng đại biểu tham dự đại hội
Ban Chấp hành Hội LHTN VN huyện Đức Trọng khóa mới chụp hình lưu niệm cùng đại biểu tham dự đại hội
 
VÕ LAN - DUY DANH