Bảo Lâm phát động trồng rừng, trồng cây phân tán

10:06, 14/06/2019

(LĐ online) - Ngày 13/6, tại xã Lộc Bắc, UBND Huyện Bảo Lâm đã phát động trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2019 với khẩu hiệu "trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường". 

(LĐ online) - Ngày 13/6, tại xã Lộc Bắc, UBND Huyện Bảo Lâm đã phát động trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2019 với khẩu hiệu "trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường". 
 
Trồng cây phân tán dọc tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Lộc Bắc
Trồng cây phân tán dọc tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Lộc Bắc
Tại buổi lễ, đại diện UBND Huyện Bảo Lâm đã nêu lên mục đích, ý nghĩa của việc trồng rừng, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường trong khu dân cư và công tác quản lý bảo vệ rừng hiện nay; đồng thời, phát động trong cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trong việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái trước tình trạng ô nhiễm môi trường, phá rừng, lấn chiếm đất rừng, xâm hại đến tài nguyên rừng cũng như tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. 
 
Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo của huyện Bảo Lâm, chính quyền địa phương 2 xã Lộc Bắc và Lộc Bảo cùng đông đảo cán bộ công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, thanh niên và học sinh đã tham gia trồng hơn 1.000 cây xanh gồm bằng lăng, giáng hương, sao... tại trụ sở làm việc, trường học, khu dân cư và dọc hai bên đường vào trung tâm xã nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Riêng Công ty lâm nghiệp Lộc Bắc đã trồng hơn 8 ha rừng thông 3 lá sau khai thác trắng và chăm sóc gần 60 ha rừng trồng qua các năm; đồng thời, giao khoán quản lý bảo vệ trên 22 ngàn ha rừng cho 1.274 hộ dân của 2 xã Lộc Bắc Lộc Bảo. 
 
QUỐC TUẤN