Bình Thạnh: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

08:06, 06/06/2019

(LĐ online) - Chiều ngày 6/6, UBND xã Bình Thạnh (huyện Đức Trọng) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

(LĐ online) - Chiều ngày 6/6, UBND xã Bình Thạnh (huyện Đức Trọng) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây là xã được chọn làm điểm của huyện, tỉnh về tổng kết chương trình này. Đồng chí Võ Văn Phương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng đã tham dự hội nghị. Cùng dự còn có đồng chí Nguyễn Quang Minh - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện...
 
Đồng chí Võ Văn Phương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các tập thể xuất sắc
Đồng chí Võ Văn Phương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các tập thể xuất sắc
 
Theo báo cáo, Bình Thạnh là xã có trên 98% người dân theo đạo Công giáo. Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thực sự mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa của địa phương. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, nền kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, thu nhập đầu người tăng nhanh; lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa được tăng cường, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Từ lúc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay, Bình Thạnh đã triển khai xây dựng được 21 con đường, với tổng chiều dài 14,938 km; thực hiện xây dựng 120 nhà mới, sửa chữa 80 nhà cho các đối tượng khó khăn về nhà ở; huy động nguồn lực để thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn là 166,918 tỷ đồng…
 
Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
THY VŨ