Báo chí bám sát hơi thở cuộc sống, góp phần vì sự phát triển

07:06, 14/06/2019

(LĐ online) - Chiều 14/6/2019, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019) và trao Giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng lần thứ 15 với sự tham dự của ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí là hội viên của Hội.

(LĐ online) - Chiều 14/6/2019, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019) và trao Giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng lần thứ 15 với sự tham dự của ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí là hội viên của Hội.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa trao giải A cho tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Mai Vinh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa trao giải A cho tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Mai Vinh
 
Ôn lại truyền thống 94 năm, ông Nguyễn Thanh Nhân - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Để có nền báo chí chuyên nghiệp như hôm nay là nhờ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Báo chí luôn mang sứ mệnh lịch sử vẻ vang, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Trao giải B
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Vĩnh Phúc trao giải B cho các tác giả
 
Trong công cuộc đổi mới, báo chí có những bước nhảy vọt về chất và lượng, là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, phản ánh mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, những cách làm hay, nhân tố mới, biểu dương tấm gương người tốt việc tốt; đấu tranh chống lại những tiêu cực, sai trái, những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, tạo sự đồng thuận, xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. 
 
Trong dòng chảy chung của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Lâm Đồng đã không ngừng trưởng thành. Toàn tỉnh có gần 300 người hoạt động trong các cơ quan báo chí. Đội ngũ những người làm báo luôn năng động, sáng tạo, bám sát cơ sở, phát hiện và thông tin kịp thời những sự kiện, vấn đề nóng hổi nảy sinh từ cuộc sống. Báo chí Lâm Đồng vừa giữ vững tôn chỉ, mục đích, đồng thời không ngừng được đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức thể hiện nhằm thu hút đông đảo công chúng đọc, nghe, nhìn, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tin yêu.
 
Trao giải C
Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Nguyễn Viết Vân trao giải C 
 
Là mái nhà chung của những người làm báo, với hơn 200 hội viên sinh hoạt tại 8 chi hội, Hội Nhà báo tỉnh luôn quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ làm báo theo hướng chuyên nghiệp - hiện đại cho hội viên. Từ đó, nâng cao vị thế của một hội chính trị - nghề nghiệp trong đời sống xã hội; nhiều hội viên nhà báo trưởng thành, khẳng định được phẩm chất đạo đức và uy tín nghề nghiệp trong các giải báo chí quốc gia, báo chí tỉnh, báo chí chuyên đề và liên hoan phát thanh, truyền hình.
 
Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng Hồ Thị Lan trao giải khuyến khích
Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng Hồ Thị Lan trao giải khuyến khích
 
Giải Báo chí tỉnh lần thứ 15 - 2019 do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức được khởi động từ 21/6/2018 đến ngày 10/5/2019, BTC đã nhận được 53 tác phẩm với nhiều loại hình báo chí khác nhau tham dự. Các tác phẩm đã bám sát hơi thở cuộc sống đề cập bao quát toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội,  ANQP tại địa phương. UBND tỉnh đã trao giải thưởng cho 36 tác phẩm xuất sắc của các tác giả và nhóm tác giả. Cụ thể, 2 giải A cho các tác phẩm: Lâm Đồng đã làm được (Tuấn Linh - Ngọc Ngà, Báo Lâm Đồng), Đôi mắt của rừng (Vân Hảo - Bùi Phương - Tấn Sỹ - Văn Quang, Đài PTTH Lâm Đồng); 6 giải B: Trên những nẻo quê nông thôn mới (Diệp Quỳnh - Thành Đồng - Thy Vũ - Hồng Thắm - Việt Quỳnh, Báo Lâm Đồng), Trồng rừng nguyên liệu giấy lên... dâu tằm (Hữu Sang, Báo Lâm Đồng), Công nghệ cao không chỉ là nhà kính (Thùy Dương - Anh Hào, Đài PTTH Lâm Đồng), Vị ngọt cho đời (Phương Trà - Thành Nam - Anh Hào, Đài PTTH Lâm Đồng), Nhiều công trình sai phép xâm hại danh thắng quốc gia hồ Tuyền Lâm (Thụy Trang, Báo Lâm Đồng), Đam Rông liệu có lỡ hẹn (Tuấn Linh - Văn Thành, Báo Lâm Đồng); 12 giải C và 16 giải khuyến khích. 
 
Khen thưởng 2 hội viên có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào Hội
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Thanh Nhân khen thưởng 2 hội viên có nhiều thành tích đóng góp
cho phong trào Hội
 
Phát biểu tại lễ gặp mặt và trao giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa đã chúc mừng các nhà báo, biểu dương các tác giả đoạt giải, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ những người làm báo vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của đất nước. Ông mong muốn các nhà báo tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, bám sát nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, nêu cao trách nhiệm, trau dồi phẩm chất chính trị vững vàng, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp trong sáng; không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, đổi mới hình thức tác phẩm, làm tốt chức năng định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, nâng tầm nhà báo, nghề báo và đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của quê hương Lâm Đồng.
 
QUỲNH UYỂN