Vì một Ðà Lạt xanh - sạch - đẹp, an toàn

07:06, 24/06/2019

Là thành phố du lịch, thành phố Fetival Hoa, Ðà Lạt luôn hướng đến xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt du khách với các tiêu chí xanh - sạch - đẹp, an toàn.

Là thành phố du lịch, thành phố Fetival Hoa, Ðà Lạt luôn hướng đến xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt du khách với các tiêu chí xanh - sạch - đẹp, an toàn.
 
Đà Lạt luôn hướng đến xây dựng hình ảnh thành phố xanh - sạch - đẹp, an toàn. Ảnh: V.Hùng
Đà Lạt luôn hướng đến xây dựng hình ảnh thành phố xanh - sạch - đẹp, an toàn. Ảnh: V.Hùng
 
Cứ mỗi buổi chiều tối, từ 14 giờ đến 22 giờ hàng ngày, Tổ công tác liên ngành thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực hồ Xuân Hương, Quảng trường Lâm Viên, Công viên Yersin và khu vực lân cận lại bắt tay vào công việc của mình. Đó là đi tuyên truyền, vận động người dân và du khách không buôn bán hàng rong, kinh doanh các dịch vụ tự phát, câu cá và sử dụng loa phóng thanh ca hát, đốt lửa, xả rác...; đồng thời, kiểm tra, xử lý các hoạt động trên nhằm đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan chung tại khu vực xung quanh hồ Xuân Hương - lá phổi xanh của thành phố. Nằm trong chương trình ra quân thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường quanh khu vực hồ Xuân Hương, Tổ công tác liên ngành được thành lập với mục đích phối hợp xử lý dứt điểm các hoạt động gây mất trật tự và ảnh hưởng vệ sinh môi trường tại các khu vực trung tâm thành phố. 
 
Theo bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND thành phố Ðà Lạt, Tổ công tác liên ngành ra quân thực hiện chương trình này liên tục trong năm 2019. 
 
Trong đó, công tác tuyên truyền được thực hiện trước tiên, nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc không buôn bán hàng rong, kinh doanh các dịch vụ tự phát không đúng nơi quy định, đốt lửa, xả rác làm mất vệ sinh môi trường, sử dụng loa mở nhạc gây tiếng ồn nơi công cộng. Đồng thời, tuyên tuyền cho người sử dụng các dịch vụ kinh doanh tự phát, sử dụng hàng rong biết tác hại nếu ăn uống thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó, thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý tình trạng buôn bán hàng rong, kinh doanh các dịch vụ tự phát, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, đốt lửa, xả rác làm mất vệ sinh môi trường, sử dụng loa mở nhạc gây tiếng ồn tại khu vực hồ Xuân Hương, Quảng trường Lâm Viên, các bãi đậu xe trước quảng trường, Công viên Yersin, công viên trước Nhà hàng Thủy Tạ, khu vực đường Hồ Tùng Mậu và các khu vực lân cận.
 
Trong chương trình ra quân, UBND các phường thuộc các khu vực trên chủ động tổ chức ra quân thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các địa điểm thuộc địa bàn quản lý. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý đối với các hành vi đốt lửa, xả rác dọc bờ hồ Xuân Hương. Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt rà soát, lắp đặt bổ sung các thùng rác quanh khu vực hồ Xuân Hương để đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Công an thành phố Đà Lạt phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp buôn bán hàng rong, kinh doanh các dịch vụ tự phát; đồng thời, tăng cường tuần tra, xử lý đậu đỗ xe không đúng nơi quy định; điều tra, xử lý các hành vi chống đối của các đối tượng hoạt động buôn bán hàng rong và kinh doanh các dịch vụ tự phát tại khu vực Quảng trường Lâm Viên, Công viên Yersin. Thành Đoàn Đà Lạt thành lập đội thanh niên xung kích, thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường tại xung quanh khu vực hồ Xuân Hương và tuyên truyền người dân, du khách không đốt lửa, xả rác làm mất vệ sinh môi trường. Công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố thực hiện bằng loa di động và Công ty TNHH rạp chiếu phim Ngôi Sao Đà Lạt chiếu tại các màn hình phía ngoài sân Quảng trường Lâm Viên. 
 
“Căn cứ Chỉ thị 01-CT/TH.U của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc đảm bảo trật tự xây dựng, cảnh quan đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành kế hoạch ra quân thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường quanh khu vực hồ Xuân Hương, Quảng trường Lâm Viên, Công viên Yersin và khu vực lân cận, nhằm mục đích chấn chỉnh, xử lý tình trạng buôn bán hàng rong, kinh doanh các dịch vụ tự phát tại khu vực này. Qua đó, xây dựng hình ảnh một Đà Lạt xanh - sạch - đẹp, an toàn”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt - Trần Thị Vũ Loan cho biết.
 
VIỆT HÙNG