Phát động Tháng cao điểm ''Vì người nghèo'' 2019

04:09, 25/09/2019

(LĐ online) - Chiều ngày 25/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông – Trưởng Ban vận động "Vì người nghèo" tỉnh đã phát động các nội dung chuẩn bị cho Tháng cao điểm "Vì người nghèo" từ 17/10 – 18/11/2019. 

(LĐ online) - Chiều ngày 25/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông – Trưởng Ban vận động “Vì người nghèo” tỉnh đã phát động các nội dung chuẩn bị cho Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ 17/10 – 18/11/2019. 
 
Toàn cảnh buổi phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019
Toàn cảnh buổi phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019
 
Năm nay, hình thức vận động Quỹ “Vì người nghèo” theo hình thức tự nguyện, mọi đơn vị, tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, công nhân viên chức lực lượng vũ trang, hộ gia đình đều có thể ủng hộ trực tiếp vào Quỹ “Vì người nghèo” 01 ngày lương. Hộ gia đình có thể ủng hộ mức 50 ngàn đồng/ hộ, hộ kinh doanh từ 100 – 300 ngàn đồng/ hộ.
 
Theo báo cáo, trong 8 tháng đầu năm 2019, Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng, cấp huyện và cấp xã tiếp nhận trên 10,5 tỷ đồng. Trong đó, đã phân bổ hỗ trợ 1.7 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 30 căn nhà cho hộ nghèo trị giá 600 triệu đồng. Hỗ trợ quà Tết 2.740 suất quà trị giá 685 triệu đồng, chuyển bổ sung vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 500 triệu đồng để hỗ trợ hộ nghèo vay vốn. Đến nay, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, Thường trực Ban vận động đã chuyển Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 1,9 tỷ đồng để tăng nguồn vốn ủy thác cho hộ nghèo vay làm nhà ở, sản xuất, kinh doanh.
 
Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào Lâm Đồng gặp thiên tai
Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào Lâm Đồng gặp thiên tai
 
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông nhấn mạnh: Trước mắt, năm 2019 điều tiết nguồn từ cấp xã trở lên mới đảm bảo việc sửa chữa nhà ở cho người nghèo. Nguồn Quỹ năm 2019 sẽ tập trung nguồn lực ưu tiên giải quyết xây dựng mới và sửa chữa nhà toàn bộ cho khoảng 465 căn. Đến năm 2020 sẽ tập trung hoàn trả tạm ứng ngân sách nhà nước năm 2019 là 3 tỷ 370 triệu đồng. Các thành viên Ban vận động tập trung tuyên truyền, vận động nguồn quỹ trong tháng cao điểm. Đẩy mạnh vận động chuyên biệt để tăng nguồn vận động, phấn đấu toàn tỉnh huy động đạt và vượt chỉ tiêu vận động 12 tỷ đồng năm 2019.
 
NGUYỆT THU