Tưng bừng khai giảng năm học 2019 - 2020

11:09, 05/09/2019

(LĐ online) - Hòa trong không khí hân hoan của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5/9, 700 trường học từ mầm non đến THPT trong toàn tỉnh đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. 

* Trao 160 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
 
(LĐ online) - Hòa trong không khí hân hoan của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng ngày 5/9, 700 trường học từ mầm non đến THPT trong toàn tỉnh đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh hồi trống khai trường tại Trường PT Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lâm Đồng
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh hồi trống khai trường tại Trường PT Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TUẤN HƯƠNG
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự, tặng hoa chúc mừng, đánh hồi trống khai trường tại một số trường học trên địa bàn tỉnh và trao 160 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.   
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự và chung vui cùng thầy, cô giáo và học sinh Trường PT Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lâm Đồng trong ngày khai giảng năm học mới. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh hồi trống khai trường và trao 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó của trường.
 
Là “cái nôi” đào tạo, ươm mầm những cán bộ hữu ích người dân tộc thiểu số cho địa phương sau này, trải qua 30 năm hình thành và phát triển, với sự nỗ lực của thầy và trò trong công tác dạy - học, Trường PT Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lâm Đồng dần tạo được vị trí trong hệ thống giáo dục của tỉnh. Nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức và kỹ năng sống, xây dựng nếp sống nội trú cho học sinh; tăng cường lồng ghép giáo dục pháp luật trong các bộ môn và hoạt động ngoại khóa, tổ chức tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Năm học 2018 - 2019 vừa qua, kết quả đánh giá hạnh kiểm học sinh có trên 99% đạt khá, tốt; tỷ lệ duy trì sĩ số tăng hơn so với những năm học trước với trên 98%; có 14 học sinh giỏi cấp tỉnh; kết quả thi THPT quốc gia 2019 có 99,26% học sinh được công nhận tốt nghiệp THPT, trong đó, trên 60% học sinh đậu vào các trường đại học công lập; hoạt động nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo được quan tâm, trường có 1 đề tài tham gia và đạt giải Cuộc thi KHKT cấp tỉnh; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đạt nhiều thành tích tại các hội thi, góp phần thúc đẩy hoạt động giáo dục của nhà trường… Năm học 2019 - 2020, nhà trường chào đón 155 học sinh khối 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 447 học sinh.
 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi Trường PT DTNT THPT tỉnh Lâm Đồng
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi Trường PT DTNT THPT tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TUẤN HƯƠNG

Niềm vui của học sinh khối 10 khi được học tại Trường PT DTNT THPT tỉnh Lâm Đồng
Niềm vui của học sinh khối 10 khi được học tại Trường PT DTNT THPT tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TUẤN HƯƠNG

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng khai giảng tại Trường PT Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lâm Đồng
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng khai giảng tại Trường PT Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TUẤN HƯƠNG
 
 
* Sáng 5/9, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đã đến dự khai giảng và tặng hoa chúc mừng tại Trường THPT Chuyên Bảo Lộc. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt đã trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó. 
 
Ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng, trao học bổng cho học sinh tại Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng, trao học bổng cho học sinh tại Trường THPT Chuyên Bảo Lộc. Ảnh: ĐÔNG ANH 
 
Sau 7 năm thành lập, Trường THPT Chuyên Bảo Lộc đã có những thành tích tốt trong công tác giáo dục và đào tạo mũi nhọn, tích cực đổi mới một cách hiệu quả phương pháp dạy học hiện đại, phù hợp với đặc điểm tình hình của học sinh nhằm phát triển toàn diện và hình thành nhân cách học sinh theo mục tiêu giáo dục và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. 
 
Trong năm 2018 - 2019, chất lượng giáo dục các môn văn hóa của trường đạt kết quả rất tốt. Tỷ lệ đạt học sinh hạnh kiểm khá tốt, học lực khá giỏi, tốt nghiệp và đậu đại học, cao đẳng đều đạt 100%. Trong năm qua, nhà trường còn có 5 học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia, 149 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. 
 
Ngoài ra, học sinh nhà trường còn đạt 35 huy chương các loại tại hội thi Olympic 30/4 và nhiều giải thưởng khác tại các hội thi như: Hùng biện tiếng Anh, thể dục thể thao, hóa học Hoàng gia Úc, Olympic kỹ thuật của Liên bang Nga và Trại hè Phương Nam... 
 
Ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng, tặng hoa chúc mừng khai giảng Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng, tặng hoa chúc mừng khai giảng Trường THPT Chuyên Bảo Lộc. Ảnh: ĐÔNG ANH 
 
Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được bổ sung hoàn thiện theo hướng chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường cũng luôn duy trì và phát triển. 
 
Với những kết quả đã đạt được, Chi bộ nhà trường được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019.
 
Năm học 2019 - 2020, Trường THPT Chuyên Bảo Lộc có 223 học sinh khối lớp 10 vừa được tuyển sinh vào trường, nâng tổng số học sinh của trường lên hơn 630 em, theo học tại 21 lớp. 
 
 
* Sáng ngày 5/9, thầy và trò Trường THPT chuyên Thăng Long đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đánh trống khai mạc năm học mới. Ảnh: NGUYÊN THI
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh trống khai mạc năm học mới. Ảnh: NGUYÊN THI
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy giáo Đào Mạnh Trinh - Phó hiệu trưởng nhà trường đã bày tỏ, phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, thầy và trò Trường THPT chuyên Thăng Long sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ dạy và học toàn diện trong năm học mới 2019 - 2020. Cụ thể, trường sẽ tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn, nâng cao vai trò của cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong việc thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp dạy học trong kiểm tra, đánh giá, thi cử; Cải tiến mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh; Tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh gắn với phục vụ thực tiễn địa phương Lâm Đồng… 
 
Năm học 2018 - 2019, chất lượng giáo dục của Trường THPT chuyên Thăng Long đã được nâng cao, đào tạo mũi nhọn được chú trọng và tiếp tục là lá cờ đầu của ngành giáo dục của tỉnh. Trường cũng đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Ngoài ra, năm học qua, trường có 21 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở; 3 giáo viên được đề nghị công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 2 cá nhân đề nghị thủ tướng tặng bằng khen, 6 cá nhân được đề nghị được Bộ Giáo dục tặng bằng khen… 
 
Về chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh, năm học 2018 - 2019, trường có 96,9% học sinh đạt hạnh kiểm tốt, 50,5% đạt học lực giỏi; 100% học sinh 12 tốt nghiệp THPT.
 
Còn về chất lượng đào tạo mũi nhọn, học sinh các khối của trường đều đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực từ thi học sinh giỏi, hùng biện tiếng Anh, ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, thi khoa học kỹ thuật,… ở cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, trong đó có 1 học sinh tham dự cuộc thi do Đại sứ quán Nga và Trung tâm Du học Nga tổ chức đã xuất sắc giành giải nhất với số điểm tuyệt đối (30/30), được khen thưởng tại Hà Nội và nhận học bổng toàn phần tại Nga.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao 10 xuất học bổng của UBND tỉnh cho 10 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao 10 xuất học bổng của UBND tỉnh cho 10 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Ảnh: NGUYÊN THI

 

Lãnh đạo thành phố Đà Lạt và Sở Giáo dục và Đào tạo trao thưởng cho 10 học sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên
Lãnh đạo thành phố Đà Lạt và Sở Giáo dục và Đào tạo trao thưởng cho 10 học sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên. Ảnh: NGUYÊN THI

 

Học sinh Trường chuyên Thăng Long vui mừng, phấn khởi tham dự ngày lễ khai giảng với nhiều hoạt động đánh dấu năm học mới 2019 – 2020
Học sinh Trường chuyên Thăng Long vui mừng, phấn khởi tham dự ngày lễ khai giảng với nhiều hoạt động đánh dấu năm học mới 2019 - 2020. Ảnh: NGUYÊN THI

 

* Sáng 5/9, dù thời tiết không thuận lợi, nhưng Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 của thầy cô giáo và học sinh Trường THCS – THPT Đạ Sar vẫn diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng. 
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông trao lẳng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho tập thể thầy cô giáo nhà trường
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông trao lẳng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho tập thể thầy cô giáo nhà trường. Ảnh: VÕ TRANG
 
Tham dự lễ khai giảng năm học mới của trường có đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng. Về phía huyện Lạc Dương có đồng chí Phạm Triều – TUV, Bí thư Huyện ủy Lạc Dương; đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng, Hội Khuyến học tỉnh, chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng thầy cô giáo và trên 500 học sinh của trường.
 
Trường THCS – THPT Đạ Sar có trên 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn nhất định; đội ngủ giáo viên của nhà trường thường xuyên có sự thay đổi biến động… Dù vậy, năm học 2018 – 2019, thầy và trò của trường vẫn nổ lực phấn đấu trong công tác dạy và học, bước đầu đã mang lại những kết quả rất đáng khích lệ. Cụ thể, nhà trường đã xây dựng được đội ngủ đủ về số lượng và chất lượng, trong đó 4 cán bộ quản lý có trình độ Thạc sỹ, một giáo viên đang theo học Thạc sỹ; 4 giáo viên khác đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp trường, một giáo viên đạt Giáo viên giỏi cấp huyện. Trong năm học vừa qua nhà trường có học sinh đạt giải tại cuộc thi học sinh gỏi của tỉnh. 
 
Với những kết quả trên, thầy và trò của Trường THCS –THPT Đạ Sar tự tin bước vào năm học mới 2019-2020, với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học và kiểm tra; xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên và quản lý nhà trường giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học; chú trọng đảm bảo an ninh; nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện; xây dựng nền giáo dục cởi mở, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, vì sự nghiệp Trăm năm trồng người. 
 
Trong không khí nô nức của buổi lễ, tại Trường THCS –THPT Đạ Sar, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đánh trống khai giảng năm học mới, đồng thời trao lẳng hoa tươi thắm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến tập thể thầy cô giáo nhà trường; và trao 20 suất học bổng của UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng 50 phần quà là những chiếc ba lô cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông trao học bổng cho học sinh nhà trường
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông trao học bổng cho học sinh nhà trường. Ảnh: VÕ TRANG

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông cùng lãnh đạo huyện và đại diện Sở GD&ĐT tỉnh trao quà cho học sinh nhà trường
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông cùng lãnh đạo huyện và đại diện Sở GD&ĐT tỉnh trao quà cho học sinh nhà trường. Ảnh: VÕ TRANG
 
 
* Sáng ngày (5/9), đồng chí  K' Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Tân Hà, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà.
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng, đồng chí K’ Mák tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường THCS
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng, đồng chí K’ Mák tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường THCS. Ảnh: DUY DANH
 
Trường THCS Tân Hà hiện có trên 1.200 học sinh, trong đó, năm học 2019 – 2020, trường đã vinh dự đón hơn 300 học sinh lớp 6 tựu trường. Được biết, từ năm học 2014 – 2015 Trường THCS Tân Hà đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận “Trường đạt chuẩn quốc gia” và hiện đang trình Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Tại Lễ khai giảng năm học mới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng K' Mák đã long trọng đánh trống khai giảng năm học mới và tặng hoa chúc mừng nhà trường.
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn đã gửi tặng hơn 140 suất quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biết vươn lên trong học tập tại Trường THCS Tân Hà.
 
 
* Tại huyện Cát Tiên, cùng chung niềm vui với thầy và trò Trường THCS Đồng Nai trong Lễ khai giảng, đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường và trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. 
 
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Duy Hùng tặng hoa chúc mừng Trường THCS Đồng Nai trong Lễ khai giảng
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Duy Hùng tặng hoa chúc mừng Trường THCS Đồng Nai trong Lễ khai giảng. Ảnh: NGÂN HẬU
 
Là một trong những trường điển hình tiên tiến của huyện Cát Tiên về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bồi dưỡng học sinh giỏi, trong năm học 2018 - 2019, Trường THCS Đồng Nai có tỷ lệ học sinh lên lớp và học sinh tốt nghiệp đạt 100%, có 2 học sinh đạt giải Nhất Cuộc thi Giao lưu sản phẩm công nghệ thông tin quốc gia, có 9 học sinh giỏi cấp tỉnh và nhà trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. 
 
Trong năm học mới, Trường THCS Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện.
 
Nhân dịp khai giảng năm học mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với MobiFone tỉnh Lâm Đồng trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó tại huyện Cát Tiên (trong đó, THCS Đồng Nai: 10 chiếc, THCS Phước Cát 1: 5 chiếc và THCS Gia Viễn: 5 chiếc). Đây là những chiếc xe đạp trong Hành trình “1.000 chiếc xe đạp kết nối tương lai” được MobiFone tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện trong suốt 5 năm qua.
 
Được biết, trong năm học này, huyện Cát Tiên có 37 trường học với hơn 9 nghìn học sinh ở các bậc học.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Duy Hùng và Bí thư Huyện ủy Cát Tiên Ngô Xuân Hiển trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Duy Hùng và Bí thư Huyện ủy Cát Tiên Ngô Xuân Hiển trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: NGÂN HẬU
 
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Duy Hùng và lãnh đạo huyện Cát Tiên, đại diện MobiFone tỉnh Lâm Đồng trao tặng xe đạp cho các em học sinh
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Duy Hùng và lãnh đạo huyện Cát Tiên, đại diện MobiFone tỉnh Lâm Đồng trao tặng xe đạp cho các em học sinh. Ảnh: NGÂN HẬU
 
 
* Sáng ngày 5/9, giáo viên và học sinh Trường THPT Phan Bội Châu (thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Đồng chí Trần Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến dự. 
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Tỉnh ủy Lâm Đồng đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: TRỊNH CHU
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Tỉnh ủy Lâm Đồng đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: TRỊNH CHU


Tại Lễ khai giảng, cô giáo Phùng Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu, cho hay: Nhà trường hiện có 1.033 học sinh, với qui mô 31 lớp; trường có 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học 2018 - 2019, Trường THPT Phan Bội Châu đã đạt được một số kết quả quan trọng như: Tỷ lệ học giỏi đạt trên 8,8%, tỷ lệ học sinh khá 43,95%, 22 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh và 4 học sinh đoạt giải Tư tại Cuộc thi Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng... Trong năm học 2018 - 2019, Trường THPT Phan Bội Châu có 1 giáo viên được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 11 giáo viên được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 8 giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Với những thành quả đạt được của thầy và trò, năm 2018, Trường THPT Phan Bội Châu được công nhận Trường chuẩn Quốc gia, được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen. 
 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp trao học bổng giúp học sinh nghèo
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp trao học bổng giúp học sinh nghèo. Ảnh: TRỊNH CHU
 
Năm học 2019 - 2020, Trường THPT Phan Bội Châu tập trung phấn đấu, nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu đưa trường trở thành trọng điểm về giáo dục của huyện Di Linh. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng tốt việc đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. 
 
 Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp đã đánh trống khai giảng năm học mới và trao 10 suất học bổng giúp các học sinh nghèo hiếu học. Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng cũng trao 5 suất học bổng và Hội Phụ nữ huyện Di Linh tặng 3 suất học bổng giúp các học sinh nghèo hiếu học.
 
 
* Tại huyện Đơn Dương, hòa chung không khí tưng bừng của cả nước, sáng ngày 5/9, đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng lẵng hoa chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học mới và đánh hồi trống khai trường tại Trường THPT Đơn Dương.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh hồi trống khai trường tại Trường THPT Đơn Dương. Ảnh: VIỆT QUỲNH
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh hồi trống khai trường tại Trường THPT Đơn Dương. Ảnh: VIỆT QUỲNH


Trong năm học 2018 - 2019, Trường THPT Đơn Dương đã vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; 89,1% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%; tỷ lệ đậu vào các trường cao đẳng, đại học trên 90%; các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống được quan tâm. Nhà trường không có học sinh vi phạm pháp luật; kỷ luật học đường được nâng cao, động cơ học tập và ý thức vượt khó, giúp đỡ nhau cùng tiến trong học sinh có nhiều chuyển biến tích cực.

Đối với công tác giáo dục mũi nhọn, trường có 3 đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2018 - 2019, kết quả có 1 giải Nhất; 1 giải Nhì, 1 giải Tư; có 2 đề tài tham dự cấp quốc gia, kết quả có 1 giải Ba, 1 giải Tư; có 1 đề tài đạt giải Nhì và 1 đề tài đạt giải Ba Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 15 năm 2019. Đạt 7 giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt, trường có 2 học sinh tham dự triển lãm Quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ năm 2019 tại Indonesia. Trường vinh dự nhiều năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học”.

 
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại lễ khai giảng
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại lễ khai giảng. Ảnh: VIỆT QUỲNH
 
Năm học 2019 - 2020, Trường THPT Đơn Dương đón 290 học sinh mới. Nhà trường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng học sinh khối 12 thi THPTQG; tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra theo hướng phát huy tích cực, phù hợp với đối tượng học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học; giữ vững mục tiêu giáo dục toàn diện; đầu tư mạnh cho giáo dục chuyên sâu, phấn đấu nâng thứ hạng của nhà trường ở các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và thi THPTQG.
 
Tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Lệ đã trao 10 suất học bổng cho các học sinh vượt khó học giỏi. Đảng ủy, UBND thị trấn Thạnh Mỹ trao 1 suất học bổng cho 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội Cựu học sinh Trường THPT Đơn Dương cũng trao 21 suất học bổng cho các em học sinh đạt thành tích tốt trong năm học vừa qua.
 
 
* Sáng ngày 5/9, hơn 12 ngàn học sinh từ các bậc học trên địa bàn của huyện Đạ Tẻh đã tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Tại Trường THCS xã Đạ Kho, đồng chí Trần Đình Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã dự Lễ khai giảng và tặng hoa chúc mừng. 
 
Đồng chí Trần Đình Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tặng hoa cho cán bộ, giáo viên Trường THCS xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh
Đồng chí Trần Đình Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tặng hoa cho cán bộ, giáo viên Trường THCS xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh. Ảnh: PHẠM CÔNG TÁM 
 
Trong năm học 2019 - 2020, huyện Đạ Tẻh có 39 trường học, cơ sở giáo dục với tổng số 12.041 học sinh. Năm học 2018 - 2019, các cấp học trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp; đặc biệt, tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện cho các em học sinh gia đình khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến trường theo đúng độ tuổi, đúng cấp học. Trong đó, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt 100%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học ở bậc học tiểu học đạt 99,35%, học sinh lên lớp thẳng ở bậc học Trung học cơ sở đạt 96,6%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 99,9%. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp bình quân của huyện đạt 96,83%. Đến nay, toàn huyện có 21/32 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 65,6% tổng số trường công lập trên địa bàn huyện. 
 
Đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh trao xe đạp cho học sinh nghèo Trường THCS xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh
Đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh trao xe đạp cho học sinh nghèo Trường THCS xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh. Ảnh: PHẠM CÔNG TÁM 
 
Ngay trong ngày khai giảng năm học mới, các đồng chí lãnh đạo địa phương đã đến dự và chung vui cùng cán bộ, giáo viên và các em học sinh trong huyện, nhất là đối với các trường vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua. Tại Trường THCS xã Đạ Kho, đồng chí Trần Đình Văn đã tặng hoa chúc mừng và trao 10 suất học bổng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; lãnh đạo huyện Đạ Tẻh đã trao xe đạp cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. 
 
 
* Sáng ngày 5/9, tất cả các trường học trên địa bàn huyện Đạ Huoai đã long trọng tổ chức khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Năm học mới, toàn huyện Đạ Huoai có hơn 8.800 học sinh tựu trường ở tất cả các cấp học. Tại Trường THCS thị trấn Mađaguôi, Đại tá Nguyễn Bình Sơn - UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã về dự, tặng hoa chúc mừng và đánh trống khai trường.
 
Đại tá Nguyễn Bình Sơn tặng hoa chúc mừng Nhà trường
Đại tá Nguyễn Bình Sơn tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: KHÁNH PHÚC
 
Năm học 2019 - 2020, Trường THCS thị trấn Mađaguôi đón chào 730 học sinh tựu trường; trong đó, 221 học sinh lớp 6. Trong năm học 2018 - 2019, với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của thầy và trò, toàn trường có 36 học sinh giỏi cấp huyện (chiếm tới 50% học sinh giỏi toàn huyện khối THCS); 2 học sinh đạt giải khoa học - kỹ thuật, 1 học sinh đạt giải hùng biện tiếng Anh cấp huyện và 6 học sinh giỏi cấp tỉnh… Với những thành tích đó, nhà trường vinh dự đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.
 
Kết quả đó, chính là niềm tự hào và cũng là động lực để tập thể thầy và trò Trường THCS thị trấn Mađaguôi tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu xây dựng nhà trường ngày một phát triển và gặt hái được nhiều kết quả nỗi bật trong năm học 2019 - 2020.
 
Về dự lễ khai giảng cùng thầy và trò Trường THCS thị trấn Mađaguôi, Đại tá Nguyễn Bình Sơn đã đánh trống khai trường, tặng hoa chúc mừng và tặng 10 suất học bổng (1 triệu đồng/ suất) cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Cùng với đó, Hội Khuyến học Lâm Đồng và UBMTTQ Việt Nam huyện Đạ Huoai cũng đã tặng 11 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại trường.
 
Đại tá Nguyễn Bình Sơn - UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tặng học bổng cho các em học sinh nghèo
Đại tá Nguyễn Bình Sơn - UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tặng học bổng cho các em học sinh nghèo. Ảnh: KHÁNH PHÚC

Đồng chí Nguyễn Quý Mỵ - Tỉnh ủy Viên, Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó
Đồng chí Nguyễn Quý Mỵ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: KHÁNH PHÚC

Đôi bạn cùng tiến tại lớp 6A3, Trường THCS thị trấnMađaguôi (trong ảnh - em Nguyễn Văn Đức cõng em K’Tuyệt bị khuyết tật đến dự ngày tự trường năm học mới)
Đôi bạn cùng tiến tại lớp 6A3, Trường THCS thị trấn Mađaguôi (trong ảnh - em Nguyễn Văn Đức cõng em K’Tuyệt bị khuyết tật đến dự ngày tựu trường năm học mới). Ảnh: KHÁNH PHÚC
 
 
* Sáng ngày 5/9, 400 thầy cô giáo và học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân đã thay mặt gần 2 ngàn học sinh tham gia Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 đầy hào hứng và nhiệt tình. Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Lạt đã tới chung vui với thầy cô và học sinh của trường. 
 
Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: DIỆP QUỲNH
Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: DIỆP QUỲNH


Năm học 2019-2019, Trường THCS Bùi Thị Xuân có gần 2 ngàn học trò tựu trường. Nhà trường và toàn thể học sinh cùng xác định, chung tay phấn đấu xây dựng môi trường dạy và học hiệu quả, rèn luyện cho học sinh cả về thể lực và trí lực, đồng hành cùng các em trên con đường trưởng thành. Năm học 2018-2019 vừa qua, 100% học sinh của trường đỗ tốt nghiệp, thành tích của nhà trường và học sinh được Nhà nước cũng như cộng đồng công nhận và khen ngợi.

Trong Lễ khai giảng, nhà trường đã chào mừng học sinh bước vào một năm học mới đầy sôi động, đồng thời gây ấn tượng với sự ra mắt của đội ngũ học sinh lớp 10 với thầy cô giáo và anh chị khối lớp 11, 12. 

Trao học bổng cho học sinh vượt khó
Trao học bổng cho học sinh vượt khó. Ảnh: DIỆP QUỲNH
 
Tại Lễ khai giảng, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân đã đánh trống khai giảng năm học mới, đồng thời trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập. 
 
Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 thực sự gọn nhẹ, đầm ấm, theo đúng tinh thần lấy học sinh làm trung tâm. 


* Hòa chung không khí hân hoan, phấn khởi của thầy và trò cả nước đón chào năm học mới, Trường THPT Bảo Lộc (TP Bảo Lộc) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã về dự.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu đánh trống khai trường
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu đánh trống khai trường. Ảnh: KHÁNH PHÚC
 
Năm học 2018 - 2019, với sự đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo và cố gắng vươn lên trong dạy và học, tập thể thầy và trò Trường THPT Bảo Lộc đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Trong năm học vừa qua, toàn trường có hơn 91% học sinh đạt học lực khá, giỏi; 43 học sinh giỏi cấp tỉnh, 2 học sinh giỏi cấp quốc gia. Đặc biệt, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100% và gần 100% học sinh đậu đại học, cao đẳng.
 
Trường THPT Bảo Lộc được công nhận “Tập thể Lao động xuất sắc”, Công đoàn trường được công nhận “Công đoàn vững mạnh” và Đoàn Thanh niên được công nhận “Tập thể vững mạnh xuất sắc” cấp tỉnh và được Tỉnh đoàn Lâm Đồng đề xuất tặng Cờ thi đua của Trung ương Đoàn. 
 
Năm học mới 2019 - 2020, Trường THPT Bảo Lộc có 1.246 học sinh; trong đó, có 431 học sinh lớp 10. Trong năm học mới 2019 - 2020, Trường THPT Bảo Lộc đề ra nhiệm vụ và mục tiêu phát huy những thành quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn, tăng cường kỷ cương, nề nếp trong dạy và học; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu cao ý thức trách nhiệm và năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; không ngừng đổi mới quản lý, tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh mang phong cách riêng của Trường THPT Bảo Lộc.
 
Về dự Lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Nguyễn Văn Triệu đã đánh trống khai trường, tặng hoa chúc mừng nhà trường và tặng 10 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/ suất) cho các em học sinh nghèo vượt khó. Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đánh giá cao những kết quả mà thầy và trò Trường THPT Bảo Lộc đã đạt được trong năm học vừa qua; đồng thời, mong muốn thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt những kết quả cao hơn trong năm học tới để luôn xứng đáng là 1 trong những “lá cờ” đầu của ngành Giáo dục Bảo Lộc nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.
 
Dịp này, Quỹ học bổng Sao Mai (TP Hồ Chí Minh) đã trao tặng 6 suất học bổng tiếp sức đến trường (trị giá 5 triệu đồng/ suất) cho các em học sinh Trường THPT Bảo Lộc; tập thể cựu học sinh Trường THPT Bảo Lộc niên khóa 1996 - 1999 cũng đã trao 51 suất học bổng, với tổng trị giá 80 triệu đồng.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: KHÁNH PHÚC

Quỹ học bổng Sao Mai (TP Hồ Chí Minh) trao học bổng tiếp sức 5 triệu đồng/suất cho học sinh Trường THPT Bảo Lộc
Quỹ học bổng Sao Mai (TP Hồ Chí Minh) trao học bổng tiếp sức 5 triệu đồng/suất cho học sinh Trường THPT Bảo Lộc. Ảnh: KHÁNH PHÚC
 
* Ngày 5/9, Trường THPT Nguyễn Thái Bình (xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Yên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự. Cùng dự còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - TUV, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và đông đủ các thầy cô giáo, các em học sinh của nhà trường.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Yên trao danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2018 - 2019 cho lãnh đạo nhà trường
Đồng chí Nguyễn Văn Yên trao danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2018 - 2019 cho lãnh đạo nhà trường. Ảnh: THY VŨ
 
Theo báo cáo của nhà trường, trong năm học 2018 - 2019, Trường THPT Nguuyễn Thái Bình có 74 giáo viên, trong đó có 4 cán bộ quản lý và tất cả các giáo viên đều đạt chuẩn. Nhà trường có 30 lớp, với tổng số học sinh là 1.072 ở cả 3 khối lớp 10, 11 và 12. Năm học 2018 - 2019, trường đã duy trì được sĩ số đạt 99,16%, tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện đạt 9,8% (vượt 2,8% so với chỉ tiêu), tỷ lệ học sinh tiên tiến đạt 42,6%. Năm học 2018 - 2019 cũng là năm đầu tiên trường được công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia khối THPT. 
 
Tại buổi lễ khai giảng, 20 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi đã được nhận học bổng của UBND huyện và UBND tỉnh trao tặng; trong đó, 10 em học sinh nhận học bổng của UBND huyện (500 ngàn đồng/suất) và 10 em học sinh nhận học bổng của UBND tỉnh (1 triệu đồng/suất).
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ảnh: THY VŨ

 

Các em học sinh nhà trường tại Lễ khai giảng
Các em học sinh nhà trường tại lễ khai giảng. Ảnh: THY VŨ
 
 
* Sáng 5/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S đến dự Lễ khai giảng cùng với thầy cô giáo và học sinh Trường THCS Liên Đầm (huyện Di Linh). 
 
Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo Trường THCS Liên Đầm. Ảnh: ANH KHOA 
Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo Trường THCS Liên Đầm. Ảnh: ANH KHOA 

Năm học 2018-2019, tập thể Trường THCS Liên Đầm đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích: 77% học sinh xếp hạnh kiểm tốt, gần 30% học sinh có học lực giỏi. Trong năm học qua, nhà trường cũng đã có 11 em học sinh giỏi cấp huyện và 1 em học sinh giỏi cấp tỉnh… 

Năm học 2019 - 2020, Trường THCS Liên Đầm có gần 600 học sinh theo học tại 17 lớp; trong đó, có hơn 150 học sinh khối lớp 6. 
 
Tại Lễ khai giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S đã đánh trống khai giảng, tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THCS Liên Đầm; đồng thời, trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của nhà trường, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. 
 
Dịp này, Huyện ủy, UBND huyện Di Linh cũng đã trao tặng 2 suất học bổng cho học sinh Trường THCS Liên Đầm.
 
 
* Sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã đến dự khai giảng tại Trường THCS Quang Trung (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm). 
 
Đồng chí  Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm trao 10 suất học bổng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 -2019
Đồng chí Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm trao 10 suất học bổng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 -2019. Ảnh: QUỐC TUẤN
 
Kết thúc năm học 2018 - 2019, Trường THCS Quang Trung là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua dạy tốt - học tốt của huyện Bảo Lâm. Trường đã thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành, triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình trường học mới ở tất cả các khối lớp. Về chất lượng mũi nhọn, trường đạt 04 giải đề tài nghiên cứu khoa học của học sinh trung học cấp tỉnh; 11 giải học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa và 03 giải tin học trẻ cấp tỉnh. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,4%. Trường THCS Quang Trung đạt Tập thể Lao động xuất sắc được đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu bậc học THCS của tỉnh. 
 
Trong năm học mới 2019 - 2020, Trường THCS Quang Trung có 830 em học sinh với 27 lớp. Phát huy những kết quả đạt được, tập thể sư phạm nhà trường đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. 
 
Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Tạo đã đánh hồi trống khai trường và tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh nhà trường bước vào năm học mới 2019 – 2020 tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, ra sức thi đua dạy tốt – học tốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. 
 
Dịp này, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh và huyện Bảo Lâm đã trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2018 - 2019. 
 
Được biết, trong ngày 5/9, huyện Bảo Lâm đã có trên 23 ngàn học sinh của 68 trường học bước vào năm học mới năm học 2019 – 2020.   
 
 
* Sáng 5/9, Trường Tiểu học - THCS Đạ Tồn (xã Đạ Tồn), ngôi trường vùng sâu, vùng xa của huyện Đạ Huoai đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 và đón nhận Bằng đạt chuẩn Quốc gia.
 
Tập thể Trường Tiểu học - THCS Đạ Tồn đón bằng đạt chuẩn Quốc gia
Tập thể Trường Tiểu học - THCS Đạ Tồn đón bằng đạt chuẩn Quốc gia. Ảnh: KHÁNH PHÚC
 
Tiền thân của Trường Tiểu học - THCS Đạ Tồn là Trường Tiểu học Đạ Tồn, được thành lập vào năm 1986. Năm 2010, trường được đầu tư nâng cấp và đổi tên thành Trường Tiểu học - THCS Đạ Tồn. Sau khi thành lập, trường có 1 điểm trường chính và 3 phân hiệu tại các thôn trên địa bàn. Do đó, công tác dạy và học của giáo viên, học sinh gặp không ít khó khăn, thách thức do thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị day học. Đến nay, trường đã được đầu tư xây dựng khang trang, sạch - đẹp, với hệ thống trang thiết bị dạy học được đầu tư hiện đại, đồng bộ đáp ứng tốt theo chương trình dạy học mới. Qua đó, nhà trường trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy của người dân và con em địa phương. Ngày 11/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 2289 công nhận Trường Tiểu học - THCS xã Đạ Tồn đạt chuẩn Quốc gia.
 
Năm học 2019 - 2020, nhà trường có 209 học sinh và 22 cán bộ, giáo viên. Hàng năm nhà trường đều đạt và vượt các chỉ tiêu về chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì số lượng đạt 100% kế hoạch, tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt 98 - 99%; học sinh tốt nghiệp THCS, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ học sinh được lên lớp đạt 99%.
 
Đón Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia đúng vào dịp khai giảng năm học 2019 - 2020, chính là niềm vinh dự và tự hào của thầy và trò nhà trường. Đây cũng là động lực lớn để thầy và trò Trường Tiểu học - THCS Đạ Tồn tiếp tục phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong năm học 2019 - 2020.
 
Đến nay, toàn huyện Đạ Huoai có 21/32 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt gần 66%; trong đó, có 7/12 trường Mầm non; 10/10 trường Tiểu học và 4/8 trường THCS.
 
 
* Nhân ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020, sáng ngày 5/9, Công ty CP Thủy điện miền Nam (trụ sở tại TP Bảo Lộc) đã về dự Lễ khai giảng và trao quà cho các em học sinh nghèo, vượt khó tại xã Phước Lộc (huyện Đạ Huoai).
 
Công ty CP Thủy điện miền Nam trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó xã Phước Lộc nhân ngày khai giảng năm học mới
Công ty CP Thủy điện miền Nam trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó xã Phước Lộc nhân ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: HẢI ĐƯỜNG
 
Dịp này, Công ty CP Thủy điện miền Nam đã trao tặng 100 phần quà giúp các em học sinh nghèo, vượt khó tại các Trường Mầm non Sơn Ca, Tiểu học Võ Thị Sáu và THCS Phước Lộc trên địa bàn xã Phước Lộc. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm: 300 ngàn đồng tiền mặt và cặp, vở, bút, lồng đèn, áo mưa. 
 
Phước Lộc là địa phương có hơn 90% học sinh đồng bào dân tộc thiểu số Châu Mạ và K’Ho, cuộc sống và điều kiện học tập của các em còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong trận lũ quét xảy ra vào các ngày 8, 9 và 10/8 vừa qua, đã gây thiệt hại nặng nề, đã trực tiếp ảnh hưởng đến điều kiện học tập của các em học sinh trên địa bàn xã trong năm học mới này.
 
Đây là những phần quà ý nghĩa mang tới niềm vui để động viên các em học sinh nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn đạt nhiều kết quả cao trong năm học mới.
 
Được biết, đây là hoạt động từ thiện được Công ty CP Thủy điện miền Nam tổ chức thường niên hướng về các em học sinh nghèo, vượt khó trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có 713 trường/trung tâm, trong đó: 650 trường công lập và 63 trường ngoài công lập (cụ thể: 232 trường mầm non, 252 trường tiểu học, 159 trường THCS, 57 trường THPT, 12 Trung tâm GDNN - GDTX, 1 trường CĐSP) với gần 330 ngàn học sinh, tăng hơn 5 ngàn học sinh so với đầu năm học 2018 - 2019. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp đạt chỉ tiêu, đảm bảo khách quan, đúng đối tượng, độ tuổi tuyển sinh và điều kiện dự tuyển. Đội ngũ CBQL, GV toàn ngành đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu dạy và học năm học 2019 - 2020; toàn ngành hiện có 22.557 người (trong đó: CBQL 1.696, GV 17.143, NV 3.718).


NHÓM PV